Sau 2 năm “im tiếng”, phe “áo vàng” theo chủ nghĩa dân tộc ở Thái Lan những ngày qua lại biểu dương lực lượng và hôm qua đã kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, người từng được lực lượng này ủng hộ, phải từ chức.



“Áo vàng” không loại trừ khả năng kéo đến Toà nhà Chính phủ và Toà nhà Quốc hội

Các thủ lĩnh của phe “áo vàng” (còn được biết đến là Liên minh Nhân dân vì Dân chủ - PAD) hôm qua tuyên bố với báo giới là họ có kế hoạch giao nộp cho cơ quan chống tham nhũng hàng đầu nước này những bằng chứng buộc tội trong nỗ lực “hạ bệ” Thủ tướng Abhisit và Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban.

Những người này cáo buộc hai nhà lãnh đạo này “xử lý sai” vấn đề biên giới Thái Lan-Campuchia “dẫn đến hậu quả là gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia”. Thủ lĩnh “áo vàng” cũng nhắc đến vụ những người Thái bị toà án Phnom Penh xét xử với tội danh xâm phạm trái phép lãnh thổ Campuchia.

Động thái trên của thủ lĩnh PAD, nhắc lại thông điệp trước đó của Sondhi Limthongkul - một thủ lĩnh trong nhóm, nhưng lần này là với thái độ cứng rắn hơn.

Hồi đầu tuần này, “áo vàng” loan báo họ sẽ biểu tình phản đối chính phủ của ông Abhisit trong việc giải quyết với Phnom Penh những tranh chấp biên giới chung mà họ cho là đã khiến Thái Lan “mất đất cho phía Campuchia”.

Một thủ lĩnh PAD, ông Chamlong Srimuang hôm qua nhắc lại với báo giới rằng họ muốn chính phủ của ông Abhisit không chấp nhận bản ghi nhớ ký giữa Thái Lan và Campuchia năm 2000 là khung giải quyết khu vực biên giới tranh chấp. “Áo vàng” cũng đòi chính phủ trục xuất những người Campuchia “chiếm đóng khu vực tranh chấp”.

Thủ lĩnh PAD không loại trừ khả năng huy động những người ủng hộ tuần hành quanh các cơ quan chính phủ như Toà nhà Chính phủ và Toà nhà Quốc hội.

 

                                                                                      Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục