Người biểu tình “áo đỏ” tụ tập gần đài kỷ niệm Dân chủ tại Bangkok.

Người biểu tình “áo đỏ” tụ tập gần đài kỷ niệm Dân chủ tại Bangkok.

Hôm qua, hàng nghìn người biểu tình thuộc hai phe “áo đỏ” và “áo vàng” đã tiến hành biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

 

Báo chí trong nước dẫn nguồn tin an ninh cho biết có khoảng 30.000 người thuộc phe “áo đỏ” thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD), phe ủng hộ cựu Thủ Tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra và từng tổ chức những cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ năm 2010, đã tụ tập gần đài kỷ niệm Dân chủ tại Bangkok để đòi trả tự do cho 18 thủ lĩnh của nhóm bị giam giữ từ năm ngoái.

Thủ lĩnh UDD và nghị sĩ đảng Puea Thai, ông Jatuporn Prompan nói: “Những người áo đỏ và áo vàng đang đối mặt với những cáo buộc khủng bố giống nhau, nhưng trong khi các thủ lĩnh áo vàng được trả tiền bảo lãnh, những người áo đỏ vẫn phải ngồi tù”.

Ông Jatuporn tuyên bố UDD sẽ biểu tình vào tuần tới trước Toà án Tối cao trước khi diễn ra vụ xét xử các thủ lĩnh của nhóm. Thủ lĩnh UDD đã khẳng định cuộc tụ tập của “áo đỏ” “sẽ chấm dứt vào khoảng nửa đêm”.

Trong khi đó, phe “áo vàng” thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), từng ủng hộ chính phủ đương nhiệm, đã tập hợp riêng rẽ ở khu vực cách nơi biểu tình của “áo đỏ” không xa, đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức “vì cách hành xử của ông” trong cuộc tranh chấp biên giới đã có từ lâu với nước láng giềng Campuchia.

Hàng nghìn cảnh sát viên đã được huy động đến khu vực này để đảm bảo không xảy ra xung đột giữa hai nhóm biểu tình đối nghịch.

Các vụ tụ họp biểu tình vẫn xảy ra bất chấp một lệnh của chính phủ đưa ra trong tuần qua cấm biểu tình tại các khu vực công sở của chính phủ và các khu vực buôn bán, thương mại tại Bangkok.

Những cuộc biểu tình này cũng diễn ra trước cuộc bầu cử mà Thủ tướng Thái nói là có thể được tổ chức trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Nhiệm kỳ của Thủ tướng Abhisit sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm nay.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã bác bỏ tin đồn về sẽ giải tán Hạ viện vào trước ngày 18/2 và cho biết chính phủ vẫn còn nhiều việc lớn quốc gia cần giải quyết. Một ngày trước đó, Quốc hội Thái Lan đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp.

 

                                                                                Theo DanTri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục