Đám cưới được mong chờ nhất của Hoàng tử William và Kate Middleton đã chính thức được bắt đầu. Cả thế giới háo hức đổ dồn sự chú ý vào thánh đường Westminster Abbey, nơi hôn lễ diễn ra.

 

11h trưa nay (giờ London), hôn lễ giữa Hoàng tử William và Catherine Middleton chính thức được trang trọng bắt đầu. Từ giây phút này, Kate sẽ mang tên mới: Catherine. Tổng giám mục xứ Canterbury, Rowan Williams, cử hành lễ cưới cho cặp đôi. Bài thánh ca đầu tiên "Guide me, Oh My Great Redeemer" được ngân nga cất lên.

Chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu.
 
d
William và Catherine chính thức là vợ chồng.

11h15 phút, Catherine Middleton trả lời cha xứ: "Con đồng ý lấy Hoàng tử William làm chồng". Tay trong tay, William và Catherine nhìn say đắm vào mắt nhau và cùng thề nguyện. Chú rể nhẹ nhàng lồng vào ngón tay cô dâu chiếc nhẫn cưới.

11h18 phút, Hoàng tử William và Catherine Middleton được chính thức tuyên bố là vợ chồng. Hàng nghìn quan khách bên ngoài vỡ oà, hò reo chung vui cùng cặp vợ chồng trẻ. Từ giờ phút này, cặp đôi đã trở thành Công tước và Nữ Công tước Cambridge.

d
Hoàng tử William và Harry đã tới Tu viện Westminster Abbey.

Trước đó, Hoàng tử William đã đến Westminster Abbey cùng với em trai, đồng thời là phù rể - Hoàng tử Harry. William mặc mặc quân phục màu đỏ của Lực lượng vệ binh Ireland. Hai anh em được chào đón nồng nhiệt trong tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ.

Chiếc xe chở William bắt đầu rời Clarence House vào khoảng 10h10' (giờ địa phương) và tới tu viện chỉ vài phút sau đó.

Sau khi chào hỏi quan khách, William và Hary được đưa tới Chapel of St Edmund, nơi họ sẽ có vài phút riêng tư trước khi hôn lễ chính thức cử hành.

d
 
d
Chú rể mặc bộ quân phục màu đỏ của Lực lượng vệ binh Ireland.
d
Vẫy tay chào quan khách và những người hâm mộ.
d
Xe chở Hoàng tử William và Harry trên đường đến nơi cử hành hôn lễ.

Trong sự chờ đợi của hàng trăm nghìn người, cô dâu Kate Middleton xuất hiện kiêu sa trong bộ váy cưới được giữ bí mật đến phút chót. Chiếc váy cưới sang trọng nhưng không kém phần lộng lẫy của cô dâu do Sarah Burton, giám đốc sáng tạo của Alexander McQueen thiết kế.

d
 
d
Kate bước xuống xe và vẫy chào người hâm mộ.
d
 
d
Cô được cha đưa vào lễ đường.

Khoảng 1.900 quan khách tham dự đám cưới được mong chờ nhất của Hoàng gia Anh. Đám đông vỗ tay vang dội khi những siêu sao nổi tiếng, trong đó có cả ngôi sao sân cỏ David Beckham và vợ Victoria hay Rowan Atkinson - diễn viên lừng danh với vai diễn để đời Mr. Bean, xuất hiện.

Trong một sự kiện đầu tiên mở màn cho lễ cưới chính thức, sáng nay Điện Buckingham đã công bố tước hiệu cho cặp đôi. Theo đó, Hoàng tử William sẽ mang tước hiệu là Công tước xứ Cambridge, còn Kate sẽ là Nữ công tước xứ Cambridge.

Khoảng 8.000 nhà báo đổ về thủ đô London để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, trong khi đó chính phủ Anh ước tính khoảng 2 tỷ người trên thế giới từng bước dõi theo lễ cưới. 600.000 du khách cũng tới London trong dịp trọng đại này.

                                                                      Theo LaoDong

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục