Triều Tiên ngày hôm nay 29.6 lên tiếng buộc tội Hàn Quốc vu khống. Bình Nhưỡng đe dọa "một cuộc thánh chiến nhằm trả đũa" khi hai bên đang chuẩn bị tổ chức cuộc hội đàm hiếm hoi về một dự án du lịch chung.

Khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang. Ảnh: Flickr.
Khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang. Ảnh: Flickr.

Một phát ngôn viên của chính phủ Bình Nhưỡng cáo buộc nhiều đơn vị quân đội Hàn Quốc trên tiền tuyến giăng khẩu hiệu vu khống "quân đội, chế độ và nhân phẩm" của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng đây là "lời tuyên bố chiến tranh hết sức rõ ràng và ngắn gọn".

Nữ phát ngôn viên không cho biết danh tính này tuyên bố trên hãng tin chính thức của Triều Tiên rằng sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào bằng "một
cuộc thánh chiến tàn nhẫn".

Tính xúc phạm của những khẩu hiệu bị cáo buộc không rõ ràng. Tuy nhiên, Triều Tiên đưa ra các lời đe dọa tương tự khi quân lính dự bị Hàn Quốc sử dụng hình ảnh gia đình đương kim Chủ tịch Kim Jong-il làm bia tập bắn súng trường. Hành động này đã dừng, song khiến
căng thẳng giữa hai miền lại tăng cao.

Lời cảnh cáo mới nhất ở trên được đưa ra khi các quan chức và doanh nhân Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng chung giữa hai miền để thảo luận về quyền sở hữu tài sản của Hàn Quốc tại đây.
Khu nghĩ dưỡng trên núi Kumgang được khai trương vào năm 1998 như một biểu tượng của sự hòa giải và giúp Triều Tiên thu về hàng chục triệu USD/ năm.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch bị đình chỉ sau khi binh sĩ Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực quân sự hồi năm 2008. Năm ngoái, Triều Tiên tịch thu hoặc niêm phong một số tài sản của phía Hàn Quốc tại đây để thể hiện sự phản đối khi nỗ lực tái khởi động tour du lịch thất bại.

Ngày 17.6 vừa qua, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tùy ý sử dụng tài sản trong khu vực và yêu cầu các bên của Hàn Quốc phải đến Kumgang vào ngày 30.6 để thảo luận về vấn đề trên.

                                                                     Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục