Đảng Dân chủ của chính phủ mãn nhiệm Thái Lan hôm qua đã đệ đơn lên Ủy ban Bầu cử để khiếu kiện đảng đối lập Puea Thai “có nhiều thành viên vẫn hoạt động dù đang bị án phạt cấm hoạt động chính trị” và đòi giải tán Puea Thai vì vi phạm này.

Puea Thai của bà Yingluck Shinawatra vừa chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 3/7.

Theo ông Wiratana Kalayasiri, phụ trách nhóm chuyên gia luật đảng Dân chủ của Thủ tướng mãn nhiệm Abhisit, nhiều thành viên của đảng Puea Thai, bị án phạt cấm hoạt động chính trị trong vòng năm năm, vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của đảng này.

Đại diện của đảng Dân chủ đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng Puea Thai.

Đảng Puea Thai vừa giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội. Kết quả này đã được thủ tướng mãn nhiệm Abhisit Vejjjajiva của đảng Dân chủ chấp nhận.

Tuy nhiên, vụ kiện này cho thấy các tranh cãi về pháp lý giữa hai phe đối địch sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu được đưa lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan, vụ kiện này sẽ khiến cho chính phủ sắp được thành lập của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra gặp nhiều khó khăn.

Trong số những người bị kiện có cả cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra, hiện đang sống lưu vong.

Đảng Puea Thai là "hóa thân" thứ ba của đảng chính trị do ông Thaksin lãnh đạo trước kia. Chủ tịch Puea Thai và là nữ thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, 44 tuổi, là em gái cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra.

Năm 2006, chính phủ của ông Thaksin đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính. Hai hóa thân tiếp theo của đảng này là đảng Thai Rak Thai và đảng Quyền lực của Nhân dân liên tục đã bị tư pháp Thái Lan cấm hoạt động vào các năm 2007 và 2008.

Hàng chục thành viên của các đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Bản thân ông Thaksin đã bị kết án hai năm tù vào năm 2008, và đồng thời bị truy nã vì tội khủng bố, vì được coi là đã ủng hộ phong trào “áo đỏ” bùng nổ cách đây một năm tại Bangkok.

 

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục