Tàu chiến mà Philippines mua lại của Mỹ, nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của nước này, đã đến vịnh Manila hôm qua, 23/8. Đây là tàu chiến lớn nhất trong hạm đội của Philippines và Manila tuyên bố sẽ không dừng lại ở con tàu này.

 
 


                    Philippines mua lại chiếc Gregorio del Pilar của hải quân Mỹ.

Phát biểu nhân lễ hạ thủy tàu chiến mới nhất tại Vịnh Manila, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố: "Đây là biểu tượng cho thấy khả năng của Philippines trong công tác tuần tra, bảo vệ và chiến đấu khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi đất nước. Đây chỉ mới là bước đầu tiên, Philippines không dừng lại với một chiếc tàu duy nhất".

Tàu chiến Gregorio del Pilar từng là con tàu lớn nhất của lực lượng tuần duyên Mỹ.

Gregorio del Pilar giờ là chiến hạm lớn nhất của hải quân Philippines và Tổng thống Aquino nhấn mạnh “chiếc tàu này sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế cũng như các hoạt động khai thác dầu khí của Philippines tại Biển Đông”.

Đây là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa một số các nước Đông Nam Á với Trung Quốc.

Chính quyền Manila mua lại Gregorio del Pilar của lực lượng tuần duyên Mỹ tàu này vào tháng 5 vừa qua với giá 13 triệu USD, trước khi quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc thêm căng thẳng vì các tranh chấp tại vùng Biển Đông.

Trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Biển Đông gia tăng trong thời gian gần đây, chính quyền Philippines đã yêu cầu đồng minh Mỹ giúp đỡ trong việc hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự.

Tàu Del Pilar dài 115m, là tàu chạy bằng động cơ phản lực tuabin đầu tiên trong số các tàu của hải quân Philippines. Tàu được trang bị một bãi đáp trực thăng và hệ thống rađa tối tân.

 

                                                                            Theo AFP

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục