Bên lề hội nghị cấp thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố St. Petersburg của Nga, ngày 7/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ trong những năm gần đây, hai nước đã không ngừng thúc đẩy các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp chiến lược và hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bảo vệ các lợi ích chung và cùng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh luôn ủng hộ Islamabad trong bảo vệ chủ quyền quốc gia và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương nhằm đối phó với các thách thức an ninh.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ luôn hỗ trợ Pakistan trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nghiêm túc các cam kết giúp đỡ nước này trong công cuộc tái thiết sau động đất.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Gilani nhấn mạnh là một người bạn và đối tác tin cậy, Trung Quốc luôn dành cho Pakistan sự hỗ trợ cần thiết. Ông khẳng định chính quyền Islamabad chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính và văn hóa.

Ngoài ra, Pakistan cũng muốn mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và có những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực./.

Theo TTXVN/Vietnam+
 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục