Hãng AP đưa tin, một nhà hoạt động nhân quyền kỳ cựu đã được bầu làm tân tổng thống lâm thời của Tunisia.

Ông Moncef Marzouki, Chủ tịch đảng Đại hội Cộng hòa (CPR) theo đường lối trung tả, sẽ đảm nhận vai trò trên trong một năm, một nguồn tin thân cận với CPR cho biết.

Thỏa thuận trên đạt được giữa Ennahda (đảng Hồi giáo đã giành được 89 trong 217 ghế trong quốc hội mới tại cuộc bầu cử ngày 23.10) và CPR (đảng giành vị trí thứ hai với 29 ghế), nguồn tin trên cho biết thêm.


Tân Tổng thống lâm thời Tunisia Moncef Marzouki - Ảnh: Reuters

Ông Marzouki, một bác sĩ lãnh đạo Liên đoàn Nhân quyền Tunisia, từng bị cầm tù bốn tháng vào năm 1994 do toan tính tranh cử tổng thống với tổng thống độc tài Zine El Abidine Ben Ali, người đã bị lật đổ sau một cuộc nổi dậy của dân chúng vào tháng 1.

Phong trào nổi dậy ở Tunisia đã tạo cảm hứng cho các phong trào ủng hộ dân chủ khắp khu vực, tạo ra cái gọi là “Mùa xuân Ả Rập” tại Trung Đông.

Đảng Ettakatol, tức Diễn đàn dân chủ vì lao động và các quyền tự do (đảng về thứ ba trong cuộc bầu cử tháng trước) đã vận động cho thủ lĩnh của họ là ông Mustapha Ben Jaafar trở thành tổng thống, nhưng các cuộc đàm phán đã lâm vào bế tắc.

Ông Ben Jaafar đã được đề nghị giữ chức chủ tịch quốc hội, nhưng Ettakatol chưa đồng ý, theo ông Khalil Zaouia - một quan chức cao cấp của đảng này.

Quốc hội Tunisia, vốn có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới và bổ nhiệm tổng thống lâm thời, sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 22.11.

Theo TNO

 

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục