Triều Tiên lần đầu tiên cho công bố thông tin chi tiết về vệ tinh mà nước này chuẩn bị phóng lên quỹ đạo vào trung tuần tháng tới, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Tên lửa Unha-3 sắp được phóng lên của Triều Tiên là phiên bản được nâng cấp từ tên lửa Unha-2 (trong ảnh), có tầm bắn lên tới 4.000 km.  

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, “vệ tinh thời tiết” sắp được phóng lên là một "công cụ thu bắt dữ liệu khí tượng địa tĩnh tiên tiến".

"Vệ tinh Kwangmyongsong-3 (Ngôi sao sáng) được phóng lên vào tháng Tư tới sẽ có vai trò vô cùng hữu ích cho việc nghiên cứu dự báo thời tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác của Triều Tiên”, KCNA cho biết.

Cũng theo hãng thông tấn này, Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khí tượng địa tĩnh để có thể đưa ra các dự báo thời tiết chính xác hơn.  

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố chi tiết về vệ tinh mà nước này có kế hoạch phóng lên từ ngày 12-16/4 trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Triều Tiên đưa ra thông tin trên ngay sau khi một số nguồn tin trong khu vực cho biết nước này đã thiết lập xong tổ hợp phóng tên lửa trên bệ phóng Tongchang-ri thuộc huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan. Công việc lắp đặt được hoàn tất chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên vận chuyển từng bộ phận tách rời của tên lửa đến bãi phóng Tongchang-ri từ nhà máy ở Bình Nhưỡng trên một chuyến tàu đặc chủng.

Triều Tiên khẳng định vụ phóng vệ tinh chỉ mang mục đích nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển hòa bình. Nước này cũng cho biết tên lửa được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo là tên lửa đẩy Unha-3, thế hệ tên lửa thứ ba do chính Triều Tiên tự sản xuất.

Tuy nhiên, phương Tây và nhiều nước láng giềng của Triều Tiên cho rằng đây chỉ là vỏ bọc che chắn tham vọng thử nghiệm tên lửa tầm xa, vì tên lửa Unha-3 có tầm bắn lên tới gần 4.000 km, có thể bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Nga và Trung Quốc - hai nước trước nay luôn bênh vực Triều Tiên - lần này cũng đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi Triều Tiên cân nhắc ngừng kế hoạch gây tranh cãi.

 

                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục