Pakistan dự kiến sẽ nhận được khoảng 2,5 tỷ USD viện trợ tài chính của Mỹ trong năm tài chính hiện hành sau khi mở lại các tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan.

 
Các xe chở nhiên liệu cho NATO ở Afghanistan đậu tại Karachi, Pakistan.
Các xe chở nhiên liệu cho NATO ở Afghanistan đậu tại Karachi, Pakistan.
 
Số tiền trên, đặc biệt là các khoản chi trả từ Quỹ hỗ trợ liên minh của chính phủ Mỹ (CSF) cho các chi phí của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, sẽ giúp chính Pakistan giảm bớt sức ép do thiếu dự trữ ngoại tệ vốn đang cần sự giải cứu gấp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Tờ Bình Minh (Dawn) cho biết, dự kiến Mỹ sẽ chi từ 1,5-2 tỷ USD cho Pakistan trong năm tài chính hiện hành theo các khoản trong CSF. Ngoài ra theo một đạo luật có tên là Kerry-Lugar và cung cấp tài chính quân sự cho nước ngoài (FMF) thì Mỹ còn chi thêm vào khoảng từ 700 triệu đến 1 tỷ USD cho Pakistan.

Một quan chức Pakistan giấu tên nói rằng hiện có đến 1,3 tỷ USD từ nguồn CSF đã được thông qua 10 bước chuẩn chi và quá trình hòa giải trong chính phủ Mỹ. Chỉ cần xuất toán của ngân hàng là số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Pakistan.

Các hóa đơn trị giá 800 triệu đến 1 tỷ USD đã được thông qua quá trình hòa giải và đang chờ phê duyệt do các vấn đề chính trị xung quanh việc đóng cửa các tuyến đường tiếp tế của NATO trên đất Pakistan. 

Pakistan đã đóng cửa các tuyến đường tiếp tế sau vụ không kích nhầm của NATO giết chết 24 lính Pakistan năm ngoái. Pakistan đã cho phép các tuyến đường hoạt động trở lại sau khi Mỹ chính thức ngỏ lời xin lỗi về vụ tấn công này.
Ban đầu Pakistan đã ước tính sẽ nhận được một khoản trị giá 1,3 tỷ USD từ CSF trong năm tài chính vừa qua, nhưng số tiền đã bị rút lại chỉ còn 800 triệu USD.

Các quan chức Pakistan nói rằng Mỹ sẽ đẩy nhanh việc chuẩn y cho các khoản chi khác trong những tháng tiếp theo. Họ giải thích rằng số tiền này không cần phải có sự chấp thuận sơ bộ mà chỉ cần thông qua các thủ tục hòa giải ở cấp hành chính thực hiện.

Pakistan cũng dự tính sẽ nhận được khoảng 85 triệu USD từ chương trình viện trợ Kerry-Lugar của chính phủ Mỹ.

Trước khi Osama bin Laden bị tiêu diệt tại thành phố Abbottabad, Pakistan tháng 5/2011, giới quân sự Pakistan đã đòi Mỹ phải trả khoảng 12 tỷ USD theo các điều khoản của CSF. Phía Mỹ đã thanh toán gần hết số hóa đơn này, trừ 3,5 tỷ USD vẫn còn tồn đọng.

Một quan chức nói rằng theo tính toán sơ bộ, tổng số tiền tồn đọng theo các khoản của CSF có thể lên đến khoảng từ 4,7 tỷ đến 5 tỷ USD, bao gồm khoản tồn đọng cũ 3,5 tỷ USD.

Trung bình mỗi tháng các hóa đơn thanh toán theo CSF là 100 triệu USD.
 
 
                                                                    Theo Dantri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: HRG.
Không có hình ảnh

Mỹ âm thầm tăng gấp đôi lực lượng ở cửa ngõ Iran

(HBĐT) - Mỹ đã âm thầm củng cố lực lượng ở Vịnh Péc-xích, nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran cho đóng cửa tuyến đường trung chuyển dầu lửa chiến lược của thế giới ở Eo biển Hormuz.

Syria dàn trận xe tăng uy hiếp Thổ Nhĩ Kỳ

Một vị tướng trong Quân đội Tự do Syria thuộc phe nổi dậy hôm qua 29.6 cho biết, quân chính phủ đã dồn khoảng 170 xe tăng về thành phố phía bắc Aleppo, gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, để sẵn sàng nghênh chiến với nước láng giềng này.

Lệnh cấm vận dầu mỏ Iran của EU bắt đầu có hiệu lực

Lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành dầu mỏ của Iran chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế nhằm buộc Nhà nước Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Ai Cập thấp thỏm chờ kết quả bầu cử Tổng thống

Hôm nay, Ủy ban bầu cử Ai Cập sẽ chính thức thông báo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống dân chủ đầu tiên của nước này kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarrack bị lật đổ hồi tháng 2/2011.

Kết thúc Hội nghị Rio+20

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 22-6, Hội nghị cấp cao LHQ về phát triển bền vững (Rio+20) tại Ri-ô đề Gia-nây-rô của Bra-xin đã kết thúc, sau ba ngày họp. Hội nghị diễn ra căng thẳng và cuối cùng đã đạt được đồng thuận về văn bản chính trị có tên "Vì tương lai chúng ta mong muốn", dài 53 trang.

Trung Quốc chấp nhận sống chung với tham nhũng?

Các vụ tham nhũng đang tăng lên ở Trung Quốc. Năm 2007, Trung Quốc mới thành lập Văn phòng chống tham nhũng quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục