Công nhân Hàn Quốc đứng sếp hàng tại CIQ chờ được cấp phép vào Kaesong (ảnh: Yonhap)

Công nhân Hàn Quốc đứng sếp hàng tại CIQ chờ được cấp phép vào Kaesong (ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn tin từ Bộ Thống nhất nước này cho hay, Triều Tiên hôm nay nói rằng họ sẽ cấm các công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong, chỉ cho phép công dân Hàn Quốc đang ở khu công nghiệp biên giới này trở về nhà tại Hàn Quốc.

 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng, họ đã nhận được thông báo chính thức có hiệu lực từ phía Triều Tiên trong sáng nay: “Vào lúc 9 giờ 27 phút sáng nay (theo giờ địa phương), không có công nhân Hàn Quốc nào được phép vào khu công nghiệp Kaesong do phía Triều Tiên không cấp phép”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-seok nói.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Kim Hyung-seok nói rằng: “Chính phủ Hàn Quốc lấy làm đáng tiếc sâu sắc với lệnh cấm này và thúc giục phía Triều Tiên dỡ bỏ ngay lập tức”. Ông Kim cũng nói thêm rằng, chính phủ Hàn Quốc đang làm tất cả mọi cố gắng để bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc tại khu công nghiệp này.

Theo cơ quan Hải quan, nhập cảnh và kiểm định (CIQ), có 179 công nhân và 153 phương tiện vận tải đang đợi sự cấp phép từ phía Hàn Quốc tại trụ sở của CIQ ở làng Paju, cách Seoul khoảng 50km về phía tây bắc.

Ông Kim cho hay mặc dù đình chỉ việc ra vào khu công nghiệp, các nhà máy của Hàn Quốc tại khu công nghiệp này vẫn đang hoạt động bình thường.

Lệnh cấm này được ban hành bốn ngày sau khi CHDCND Triều Tiên dọa sẽ đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong nằm tại ngôi làng biên giới của Triều Tiên, hiện có 120 công ty Hàn Quốc hoạt động và tạo việc làm cho khoảng 54 nghìn công nhân Triều Tiên.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục