Người dân đi bộ trên đường phủ đầy tuyết tại Chapel Hill, North Carolina - Ảnh: AFP

Người dân đi bộ trên đường phủ đầy tuyết tại Chapel Hill, North Carolina - Ảnh: AFP

(HBĐT) - Một cơn bão tuyết lớn mang theo băng giá quét qua 22 bang của nước Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, đẩy gần 1 triệu hộ gia đình vào cảnh mất điện và gây ách tắc giao thông diện rộng, theo AFP ngày 13-2.

 

Hơn 3.700 chuyến bay đến và đi khỏi nước Mỹ phải hủy bỏ trước điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn kém và đường băng trơn trượt, bao gồm một nửa trong số các chuyến bay tại sân bay đông đúc nhất Mỹ là sân bay Hartsfield tại Atlanta.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) nhận định khối không khí lạnh khổng lồ từ Bắc cực sẽ bao trùm miền đông nước Mỹ và hình thành một “cơn bão băng gây tê liệt”. Đường phố gần như trống vắng vì mọi người đều trú ẩn trong nhà và hạn chế ra ngoài sau khi chính quyền các bang ban hành cảnh báo bão.

Bão băng trải dài từ Alabama đến Virginia và phủ một lớp tuyết dày hơn 30cm khắp mọi nơi cơn bão đi qua. North Carolina và Virginia ngập chìm trong lớp tuyết dày hơn 30cm. Dự báo tuyết dày 20-25 cm sẽ bao trùm Washington DC và New York đêm 13-2.

Trong khi đó, theo BBC, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông liên quan đến bão tuyết, bao gồm ba người khi một xe cứu thương trượt trên băng tại một con đường ở bang Texas và phát hỏa.

Tổng thống Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Georgia và South Carolina, cũng như yêu cầu triển khai các nguồn lực liên bang đến hai nơi này để phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó với cơn bão.

Các cư dân tại Georgia, như CNN đưa tin, đương đầu với các cảnh báo chính thức từ chính quyền địa phương sau khi bão tuyết cùng băng trơn và gió mạnh làm ách tắc giao thông trên đường phố, khiến dòng xe cộ kẹt cứng và cầm chân hàng ngàn học sinh trong các trường học.

“Thời tiết thật sự rất tệ và trở nên xấu rất nhanh chóng khiến mọi người không kịp trở tay” - bà Christina Martinson nhận xét sau hàng giờ kẹt xe với chồng và con trai tại Durham.

 

                                                                     Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục