Tổng thống Ukraine Poroshenko (giữa) trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Poroshenko (giữa) trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Ngày 6-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lần đầu tiên gặp mặt, đối thoại bên lề lễ kỷ niệm 70 năm D-Day (ngày quân đồng minh đổ bộ ở Normandy tại Pháp chống Đức Quốc xã) ở Pháp.

 

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Putin và ông Poroshenko cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đạt một thỏa thuận đàm phán ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Poroshenko kêu gọi dừng đổ máu và các hành động quân sự tại đông Ukraine.

“Trong một cuộc hội đàm ngắn, cả ông Putin và ông Poroshenko đều kêu gọi lực lượng vũ trang Ukraine và những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine ngừng bắn giết” - người phát ngôn Dmitry Peshkov khẳng định.

AFP cho biết các nhà ngoại giao Mỹ xác nhận ông Putin cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong vòng 10-15 phút bên lề lễ kỷ niệm D-Day. “Đây là một cuộc gặp không chính thức” - phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết.

Đây là lần đầu tiên ông Putin và ông Obama gặp nhau kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra. Trước đó ông Obama nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ mở rộng trừng phạt Nga nếu Matxcơva tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ở miền đông Ukraine. Báo Kiev Post đưa tin một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và vài binh sĩ khác bị thương trong cuộc đụng độ với các tay súng ly khai ở bên ngoài thị trấn Slaviansk.

Trước cuộc gặp giữa ông Putin và ông Poroshenko, báo chí Nga đưa tin ông Poroshenko muốn ban bố tình trạng khẩn cấp ở các thành phố miền đông và triển khai binh sĩ tới dọc khu vực biên giới Ukraine - Nga.

 

                                                             Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục