Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ngày 1-10, cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg đã trở thành tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

 

Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, ông Stoltenberg kêu gọi Nga thay đổi thái độ cũng như hành động tại Đông Âu, đặc biệt tại Ucraina. Ông cũng khẳng định NATO sẵn sàng nối lại quan hệ mang tính xây dựng với Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại buổi ra mắt đầu tiên với báo giới ngay sau khi nhậm chức ở trụ sở chính của NATO, ông Jens Stoltenberg cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ucraina là thách thức lớn đối với an ninh của châu Âu và Đại Tây Dương.

Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ một Ucraina độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định. Ông nhấn mạnh: "Mỗi quốc gia châu Âu được tự do quyết định vận mệnh của mình.''

Là công dân của một trong số các quốc gia thành viên của NATO có chung đường biên giới với Nga, Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO không tìm cách đối đầu với Nga nhưng không thể và sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc mà Liên minh quân sự này cũng như an ninh ở châu Âu và Bắc Mỹ đặt ra, bằng cách trích dẫn Điều 5 của Hiệp ước Washington về phòng thủ tập thể.

Tân Tổng thư ký cũng khẳng định không có mâu thuẫn giữa một NATO mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng để tạo lập một mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga. Ngược lại, theo ông, chỉ một NATO mạnh mẽ mới có thể xây dựng một mối quan hệ vì lợi ích của an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.

Trong những ngày tới, tân Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ tới Ba Lan, một quốc gia mà NATO đánh giá là "tiền tuyến" ở Đông Âu và tới Thổ Nhĩ Kỳ, nước láng giềng của Iraq và Syria, hai nước mà một phần lãnh thổ đang nằm trong tay các phần tử của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS).

Hiện NATO đã tăng sự hiện diện quân sự ở Đông Âu và sẽ tiếp tục kéo dài sứ mệnh này.

Ông Stoltenberg cũng nhắc lại rằng các đồng minh cũng đã triển khai tên lửa đạn đạo Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng không của quốc gia này chống lại nguy cơ có thể bị tấn công từ Syria.

Trước đó, tân Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã điều hành cuộc họp Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục