Một nhân viên y tế đi ngang qua một bệnh viện tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nơi có các bệnh nhân nhiễm MERS đang được điều trị. (Ảnh: Xinhua)
Hàn Quốc ngày 7-6 thông báo trường hợp thứ năm tử vong liên quan đến Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) và tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới căn bệnh này, nâng tổng số người nhiễm MERS tại Hàn Quốc lên 64 người.
Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, một người đàn ông 75 tuổi được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus MERS sau khi ông này tử vong cùng ngày.
10 trong số những người nhiễm mới bị phơi nhiễm virus MERS khi họ có mặt trong một phòng cấp cứu của Trung tâm y tế Samsung ở phía nam Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, vào cuối tháng 5, nơi có một bác sĩ vừa được chẩn đoán dương tính với virus MERS.
Bốn người nhiễm mới khác được xác định đã có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm MERS ở các bệnh viện khác.
“Tất cả những trường hợp mới đều bị nhiễm tại các bệnh viện. Có thể sẽ phát hiện thêm những ca nhiễm mới tại Trung tâm Y tế Samsung nhưng tỷ lệ nhiễm mới có thể sẽ không tăng hoặc giảm đi sau cuối tuần này”, một quan chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc cho biết.
Những lo ngại liên quan đến dịch bệnh do virus MERS đang gia tăng tại Hàn Quốc kể từ khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus này vào ngày 20-5, là một người đàn ông 68 tuổi bị nhiễm MERS sau khi trở về từ khu vực Trung Đông.
Hơn 1.800 với những triệu chứng nghi vấn nhiễm MERS tại Hàn Quốc đã được cách ly hoặc được yêu cầu tự cách ly.
Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã công bố tên tất cả 24 bệnh viện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh MERS. Trước đó một ngày, nước này mới công bố bệnh viện Saint Mary, ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, nơi có bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên và Trung tâm Y tế Samsung, ở Seoul, nơi có một bác sĩ được chẩn đoán nhiễm virus MERS và được cho là có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với hơn 1.500 người trong các sự kiện vào cuối tuần trước.
Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch tăng cường giám sát những người tự cách ly bằng việc theo dõi vị trí của họ thông qua các điện thoại di động, cam kết thực hiện mọi nỗ lực để có thể kiểm soát dịch bệnh vào giữa tháng 6.
Theo Báo ND