Từ trái sang phải, Đại sứ Nga tại Ucraina, Mikhail Zurabov; cựu Tổng thống Ucraina, Leonid Kuchma, và đặc phái viên của OSCE, Heidi Tagliavini phát biểu trước báo giới sau cuộc họp về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ucraina, tại Minsk, Belarus, tháng 9-2014. (Ảnh: AP)
Ngày 10-6, cựu Tổng thống Ucraina Leonid Kuchma, đại diện của Kiev tại Nhóm tiếp xúc ba bên về khủng hoảng Ucraina, thông báo, vòng đàm phán hoà bình tiếp theo tại Thủ đô Minsk của Belarus sẽ được tổ chức trong tháng này.
Trong một cuộc họp báo, ông Kuchma cho biết, các vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16-6 và 23-6. Các đại diện của Ucraina, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột tại miền đông Ucraina.
Cũng theo ông Kuchma, Nga đã đề xuất mời các đại diện của các nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk tham gia các vòng đàm phán nhưng Ucraina đã bác bỏ đề xuất này.
Vòng đàm phán hoà bình gần đây nhất về cuộc khủng hoảng Ucraina đã được tổ chức vào ngày 2-6, tại Minsk, nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện ở miền đông Ucraina.
Theo ước tính mới nhất của Liên hợp quốc, từ khi giao tranh bùng phát tại miền đông Ucraina hồi tháng 4-2014, hơn 6.400 người đã thiệt mạng.
Theo Báo ND