Lực lượng cứu hộ đang tìm những người sống sót trong tòa nhà bị sập. (Ảnh: AP).

Lực lượng cứu hộ đang tìm những người sống sót trong tòa nhà bị sập. (Ảnh: AP).

Ngày 21-12, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm ít nhất 91 người mất tích sau vụ lở đất tại khu công nghiệp Liuxi, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết, chỉ có bảy người được tìm thấy trong đêm qua và 13 người đã được nhập viện.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải ưu tiên giải cứu những người mắc kẹt lên hàng đầu. Với sự hỗ trợ của 151 cần cẩu, máy xúc và các thiết bị khác, gần 1.500 người đang tham gia các nỗ lực giải cứu.

Theo Tân Hoa xã, vụ lở đất đã làm hư hại và chôn vùi 33 tòa nhà, trong đó có 14 nhà máy, hai tòa nhà văn phòng, một nhà ăn, ba nhà ở tập thể, 13 nhà kho và xưởng tại khu công nghiệp Liuxi. Khu công nghiệp này là một trung tâm sản xuất lớn ở tỉnh Quảng Đông, chuyên sản xuất các sản phẩm được sử dụng trên khắp thế giới như điện thoại, xe hơi.

Hình ảnh chụp từ trên không do Cục Chữa cháy của Bộ Công an Trung Quốc công bố cho thấy, một khu vực rộng lớn ngập trong bùn đỏ và một số tòa nhà bị sập hoàn toàn. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, khu vực rộng 100 nghìn m2 đang bị bao phủ bởi lớp bùn có độ dày lên tới 6 m.

Ban đầu, vụ lở đất đã gây ra một vụ nổ trong đường ống dẫn khí đốt tự nhiên do PetroChina, hãng sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc sở hữu. Ngọn lửa được dập tắt vào sáng 21-12.

Vụ lở đất xảy ra ngày 20-12 tại khu công nghiệp Liuxi là thảm họa lớn thứ tư tại Trung Quốc trong năm nay. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc này.

Trung Quốc trước đó từng hứng chịu thảm họa giẫm đạp ở Thượng Hải, chìm tàu trên sông Dương Tử và nổ kho hóa chất ở Thiên Tân. Nguyên nhân dẫn tới cả ba thảm họa này được cho liên quan tới con người.

 

 

                                                                   Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục