Tàu khu trục Ise. (Ảnh: MOD)

Tàu khu trục Ise. (Ảnh: MOD)

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) ngày 6/4 thông báo sẽ điều tàu khu trục Ise tới tham gia cuộc tập trận quốc tế do Hải quân Indonesia tổ chức từ ngày 12-16/4.

Tàu khu trục Ise sẽ đi qua Biển Đông để tới tham gia cuộc tập trận Komodo ở vùng biển gần với thành phố Padang của Indonesia.

Giới chức MSDF cho biết hành trình của tàu khu trục Ise không liên quan tới hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải của Mỹ đang tiến hành tại Biển Đông.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng động thái trên là một nỗ lực chung giữa Nhật Bản và Mỹ trước những hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua.

Ngoài ra, tàu khu trục Ise cũng sẽ tới thăm cảng Subic của Philippines, nơi cũng vừa tiếp đón tàu ngầm Oyashio của MSDF hôm thứ Bảy tuần trước.

Tàu khu trục Ise đóng tại căn cứ ở thành phố Kure thuộc tỉnh Hiroshima. Đây là loại tàu có khả năng mang theo cả trực thăng.

Dự kiến, tàu Ise sẽ cùng với nhiều tàu chiến khác tham gia cuộc tập trận Komodo, vốn có sự tham dự của nhiều quốc gia thành viên khối ASEAN và các nước khác.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua, Đô đốc Tomohisa Takei, Tư lệnh MSDF, cho biết ông hy vọng rằng sự góp mặt của Nhật Bản trong cuộc tập trận Komodo sẽ cải thiện các kỹ năng tác chiến và giúp thúc đẩy sự hiểu biết và lòng tin giữa các quốc gia tham dự.

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, một cuộc thảo luận đánh giá về hải quân quốc tế và Hội nghị Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) sẽ được tổ chức. Đô đốc Takei của Nhật Bản dự kiến sẽ tham dự các sự kiện này.

 

                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục