(HBĐT) - Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu gồm 39 em là học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số đạt thành tích cao năm học 2017 – 2018 thuộc 13 trường DTNT của tỉnh đi thăm quan các cơ quan Đảng, Nhà nước.

 

Ủy ban Dân tộc gặp mặt và tặng quà các em học sinh DTTS tiêu biểu thuộc các trưởng DTNT tỉnh.

Phối hợp với Sở GD & ĐT và các trường DTNT trên địa bàn, Ban Dân tộc đã đưa đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc. Thông qua buổi gặp mặt với Ủy ban Dân tộc, các em học sinh tiêu biểu được chia sẻ, nói lên tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên DTTS vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về chế độ, chính sách đặc thù.

Kể từ năm 2015 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã thường niên tổ chức đoàn đại biểu học sinh tiêu biểu người dân tộc thiểu số đi thăm quan các cơ quan Đảng, Nhà nước. Qua đó, kịp thời động viên, biểu dương học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS các trường DTNT, khích lệ các em phát huy tinh thần hiếu học, giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao nhận thức của các em về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chính sách đối với vùng DTTS.

 Bùi Minh 


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục