(HBĐT) - Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD& ĐT tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019.


Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đoàn trường học có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

 

Năm học 2017 - 2018, công tác Đoàn - Đội trường học đạt nhiều kết quả tích cực, tạo ra sân chơi bổ ích cho HS,SV trong toàn tỉnh. Điển hình: là thực hiện CVĐ "Giúp bạn đến trường - Hướng tới tương lai” với nhiều ý nghĩa: quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho HS khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị chịu ảnh hưởng bởi thiên tai... Thông qua hoạt động, đã quyên góp ủng hộ được trên 1.000 quyển sách, vở; 13.200 bộ đồ dùng học tập, 20 chiếc xe đạp; tặng 2 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ” với tổng trị giá gần 400 triệu đồng, giúp đỡ trên 2000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát HSSV và Khiêu vũ năm 2018; Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” lần thứ 14; hội thi "Giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm 2018” ... đạt được nhiều giải cao.

Năm học 2018 - 2019, Hội đồng đội tỉnh tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP HCM và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào "Thiếu nhi VN thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời, triển khai chương trình "Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 14 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và 50 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội trường học năm học 2017 – 2018

 

Thu Thủy

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục