(HBĐT) - Trận mưa lớn tối ngày 29 rạng sáng 30/8 diễn ra trên diện rộng, kéo dài khiến một số trường học trên địa bàn bị tê liệt. Do nước dâng cao một số trường học đã phải cho học sinh nghỉ học dẫn đến ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng mấy ngày tới đây.


Hình ảnh ngập nước sáng nay 30/8 tại trường cấp 3 - Công Nghiệp TP Hoà Bình

 

Sáng ngày 30/8, phóng viên Báo Hoà Bình có mặt tại trường cấp 3 Công Nghiệp – TP Hoà Bình. Tại đây, chiếc biển thông báo nghỉ học được nhân viên bảo vệ đặt ngay trước cổng. Hơn 1.000 học sinh, giáo viên không thể đến lớp do mưa lớn kéo dài. Phía trong, mực nước dâng cao so với nền trường từ 50 – 60 cm. Hàng ghế đá chạy dọc từ cổng vào đến nhà hiệu bộ chìm nghỉm trong nước.

Theo một nhân viên bảo vệ tại đây, thời điểm 9h sáng ngày 30/8, hầu hết các thầy cô giáo trong trường Công nghiệp đã vừa về với gia đình sau khi đến rất sớm để kê dọn các trang thiết bị lên cao đề phòng mưa kéo dài sẽ dâng lên cao hơn.

Mức nước hiện nay tại sân trường đã tràn vào các lớp học tại tầng 1 cao từ 15 – 20 cm. Mặc dù trước đó, nhà trường đã nâng nên tầng 1 lên khoảng 30 cm nhưng do trường Công nghiệp xây dựng trên khu vực vùng trung nên thường xuyên đối mặt với tình trạng cứ hễ mưa lớn là ngập. Và tất nhiên, khi đó học sinh buộc phải nghỉ học.

Được biết, tại trường Công Nghiệp khoảng 2 tháng trước đây, trong một trận mưa lớn mức nước còn ngập sâu trên 1 mét nước.

Cũng trong sáng ngày 30/8, tại các trường tiểu học, THCS phường Đồng Tiến, học sinh các trường này cũng phải nghỉ học. Con đường dẫn vào trường ngập sâu đến cả nửa mét nước. Sân trường THCS Đồng Tiến mặt nền có cao hơn so với trục đường chính nhưng vẫn chìm trong biển nước.

Người dân quanh khu vực các trường học này cho hay, tình trạng này diễn ra thường xuyên mỗi khi mùa mưa đến tại các trường học tiểu học và THCS phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình). Có thời điểm mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng còn huy động cả phương tiện đến hỗ trợ di dời vận chuyển học sinh đang học đến nơi an toàn.

Do mưa lớn, học sinh nghỉ học nhưng độ ngũ giáo viên trường THCS Đồng Tiến vẫn túc trực tại trường và lên các phương án chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, với diễn biến thất thường của thời tiết khiến Ban giám hiệu cũng như các giáo viên trong trường không khỏi lo cho kỳ khai giảng sắp đến.

Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến thường xuyên bị cảnh ngập nước khiến học sinh phải nghỉ học, hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến (TP Hoà Bình ), cô Nguyễn Thị Minh Thuý cho biết: Do đường cống thoát nước trong khu vực dẫn ra trục đường chính Trần Hưng Đạo khá nhỏ.

Cộng với 2 trường tiểu học và THCS  Đồng Tiến nằm trong khu vực trũng nhất nên mỗi khi mưa lớn nước từ nhiều nơi đổ dồn về gây ngập lụt kéo dài. Cũng vì do hệ thống cống nhỏ, nên phải mất gần nửa ngày khi mưa dứt toàn bộ nước trong khu vực 2 trường học này mới tiêu hết.

Cô Nguyễn Thị Minh Thuý cũng cho hay, trường THCS Đồng Tiến năm học này có khoảng 300 học sinh với trên 25 cán bộ giáo viên. Mong rằng trong dịp khi giảng tới, thời tiết diễn ra thuận lợi, nếu không nhiều chương trình như đón học sinh mới...sẽ buộc phải cắt bỏ.

H.Trung

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục