(HBĐT) - Chiều ngày 7/11, trường THPT Phú Cường, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo liên môn Văn - Sử - Địa - GDCD - Anh " Rung chuông vàng" năm học 2018 - 2019


Các em học sinh tham gia thi Rung chuông vàng. 

Hoạt động này đã thu hút 60 học sinh của 3 khối 10, 11, 12 và học sinh trong toàn trường tham gia. Tại đây, các em đã tham gia trả lời 30 câu hỏi đấu giải tập thể và 15 câu hỏi đấu giải cá nhân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành 10 câu hỏi cho khán giả. Nội dung câu hỏi xoay quanh kiến thức của lớp 10, lớp 11 và lớp 12, theo các cấp độ từ dễ đến khó của các môn Văn- Sử- Địa- Anh- GDCD và kiến thức thuộc các lĩnh vực xã hội. Qua hoạt động trên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cho học sinh được học tập, mở rộng kiến thức liên môn Văn- Sử- Địa- GDCD; được giao lưu trao đổi kiến thức; được rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống, tạo một sân chơi mang tính giáo dục, thực tiễn cao, hiện đại, an toàn.

Kết thúc hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho em Vũ Thị Hiền - học sinh lớp 10A1. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho khối lớp 12, nhì khối 11, giải ba cho khối 10 và 10 phần quà dành cho khán giả./.


                                                                  Nguyễn Phượng - Đài Kỳ Sơn


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục