(HBĐT) - Ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng GD & ĐT, Trung tâm VHTT và huyện Đoàn Tân Lạc lần đầu phối hợp tổ chức hội thi Kể chuyện Bác Hồ kính yêu. 37 thí sinh đại diện cho 37 trường trên địa bàn toàn huyện đã về dự hội.


           BTC trao giải cho các thí sinh tại Hội thi

Trong 1 ngày diễn ra Hội thi, các thí sinh đã thể hiện tài năng về sưu tầm và kể chuyện về Bác Hồ. Căn cứ chấm điểm là các câu chuyển kể về đạo đức, phong cách của Bác Hồ đã đăng trên tạp chí, sách báo với giọng kể, sự sinh động, rút ra được bài học trong mỗi câu chuyện kể, đồng thời phải sử dụng lời văn bằng tiếng Việt, có thể dùng nhạc nền hoặc nhóm ca múa minh hoạ. Thời gian mỗi câu chuyện kể không quá 10 phút. 

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về tấm gương Bác Hồ, giúp các em học, vận dụng vào cuộc sống, đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động văn hóa ở các nhà trường và phong trào thi đua học và làm theo lời Bác, góp phần làm phong phú hơn những tư liệu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Kết quả: Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích, trao chứng nhận cho 21 thí sinh các trường tham gia Hội thi. Giải nhất thuộc về thí sinh Bùi Thị Minh Thư trường TH & THCS Gia Mô.

 


                                                                       Bùi Minh

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục