(HBĐT) - Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng "Đơn vị học tập” luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là nền tảng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) "vững về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn”. 

 


Công an tỉnh phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trường PTDTBT - THCS Thung Nai (Cao Phong). 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc xây dựng mô hình "Đơn vị học tập” được triển khai ở hầu khắp các đơn vị Công an trong tỉnh, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Nhiều cách làm hiệu quả từ mô hình "Đơn vị học tập” được nhân rộng.

Theo đánh giá của Ban Khuyến học Công an tỉnh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung, xây dựng mô hình "Đơn vị học tập” nói riêng trở thành phong trào rộng khắp trong các đơn vị và từng CB, CS Công an. Hàng năm, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đều ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, coi đó là giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thông qua đó, từng bước đưa phong trào "tự học, tự rèn, tự đào tạo” thành nền nếp, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CS có bản lĩnh vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Công an các đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện để CB, CS tham gia học tập, đào tạo, nhất là đào tạo chuyên ngành, nghiệp vụ. Động viên CB, CS tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, viết bài đăng trên các báo, tạp chí lý luận của T.Ư và địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hiệu quả, sáng tạo, đem lại hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia giao lưu, tạo đàm, hội thảo về các chủ đề, gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngành và truyền thống của Đoàn. Qua đó, giáo dục về lý tưởng cách mạng, ý thức vươn lên, vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong 3 năm qua, Công an tỉnh đã chọn cử trên 1.200 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành. Phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân mở lớp đào tạo đại học cho trên 130 đồng chí, phối hợp với Học viện Chính trị Công an Nhân dân đào tạo hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị cho trên 400 đồng chí. Ngoài ra, Công an tỉnh chọn cử hàng trăm lượt CB, CS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục trong, ngoài ngành tổ chức. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng Công an 4 cấp, Công an tỉnh đã phối hợp với trường Cao đẳng An ninh nhân dân đào tạo nghiệp vụ Công an xã cho gần 500 CB, CS, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường cơ sở. Sau khi Công an xã chính quy về cơ sở, tình hình ANTT có chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín của Công an trong lòng Nhân dân.

Ban Khuyến học Công an tỉnh duy trì mô hình "Đơn vị học tập” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhằm chung tay với cộng đồng. Trên cơ sở rà soát của các đơn vị, Công an tỉnh và các đơn vị đỡ đầu 32 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi, với số tiền mỗi em trên 90 triệu đồng, tặng trên 100 suất quà cho học sinh địa bàn huyện Lương Sơn, mỗi suất 500.000 đồng. Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố tặng hàng trăm phần quà, trị giá hàng trăm triệu đồng cho các nhà trường, học sinh vùng cao. Những phần quà tuy không lớn, song đã động viên, khích lệ các thầy, cô giáo, học sinh chung tay xây dựng xã hội học tập. 



NHƯ HÙNG
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục