(HBĐT - Năm 1972, Trường cấp II Phương Lâm được thành lập. Năm 1994, trường được đổi tên là trường chuyên Phương Lâm - ngôi trường duy nhất có hệ chuyên bậc THCS ở tỉnh Hòa Bình. Đến năm học 1997 - 1998, trường vinh dự được đổi theo tên nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến: Trường THCS Lê Quý Đôn.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, 50 năm qua đã ghi đậm nhiều dấu ấn, tạo nên thương hiệu đầy tự hào: Phương Lâm - Lê Quý Đôn. Đến nay, trường trở thành "cái nôi” đào tạo nhân tài, nơi học tập và rèn luyện của nhiều thế hệ học sinh thành đạt.

Trong lịch sử xây dựng và phát triển, trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Tính từ năm học 1994 - 1995 đến nay, trường được nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 5 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 3 Bằng khen của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; 6 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (năm 2006); nhiều năm học đạt thành tích Đơn vị lá cờ đầu, Tập thể Lao động xuất sắc… Đặc biệt, trường có 3 lần được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; 2 lần được kiểm tra công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Chi bộ Đảng nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Tập thể nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc từ năm học 2006 - 2007 đến nay. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

P.V (TH)


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục