(HBĐT) - Đến nay, huyện Lạc Sơn có 24 Hội Khuyến học (HKH) xã, thị trấn; 252 chi HKH ở thôn xóm, khu dân cư; 1.082 ban khuyến học các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, dòng họ. Cùng với sự phát triển của tổ chức Hội, công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện ngày càng lớn mạnh.


Người dân xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) phát huy tinh thần khuyến học, khuyến tài, động viên trẻ đến trường. 

Từng nhiều năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HKH huyện Lạc Sơn, bà Phạm Thị Hào, nguyên Chủ tịch HKH huyện tâm sự: Thời gian đầu thành lập Hội gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, lại không phải thuộc vùng kinh tế mạnh của tỉnh. Song với truyền thống hiếu học nên khi có chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào KH-KT, huyện đã quan tâm đề ra những giải pháp phù hợp để phong trào, hoạt động có bước phát triển sâu rộng.

Giai đoạn 2017 - 2022, HKH huyện đã ký chương trình phối hợp hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT với Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi; thường xuyên phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể… tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao. HKH các xã, thị trấn, các ban khuyến học trực thuộc tích cực tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương có chủ trương, chỉ đạo cụ thể về công tác khuyến học, ký kết phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện công tác KH-KT, xây dựng XHHT của địa phương, cơ quan, đơn vị. HKH các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục thực hiện có hiệu quả nhiêm vụ thông qua "Tuần lễ học tập suốt đời”, "Tuần lễ đọc sách”; huy động, tạo điều kiện cho người dân, trước hết là nông dân học tập thường xuyên tại Trung tâm học tập cộng đồng cơ sở. 

Trong 5 năm qua, HKH các cấp đã khen thưởng 8.132 lượt giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Từ quỹ khuyến học và các nguồn tài trợ, các cấp Hội, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trao 2.262 suất học bổng, 5.683 suất quà với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng. Tiêu biểu là HKH các xã: Xuất Hoá, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tân Mỹ, Vũ Bình, Quý Hoà, Thượng Cốc, Văn Sơn, Bình Hẻm, thị trấn Vụ Bản…; các cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện: Công ty Phú Mỹ Hưng, Điện lực Hoà Bình, Viettel Hòa Bình, Ban CHQS huyện, Công ty TNHH Mỹ Phong… Phong trào "Tiếng trống khuyến học” góp phần quản lý con em tự học, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự. Hàng năm, có trên 40.000 lượt người tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng và các câu lạc bộ phát triển cộng đồng để nâng cao kiến thức, kỹ năng sống theo phương châm "cần gì học nấy”, "Toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời”.    
  
Đến năm 2022, toàn Hội có 39.995 hội viên, chiếm 28% tổng số dân. Trên địa bàn có nhiều mô hình gia đình học tập xuất sắc tiêu biểu, dòng họ hiếu học xuất sắc tiêu biểu, cộng đồng khuyến học xuất sắc. Các phong trào thi đua KH-KT đã tạo động lực, cổ vũ, động viên học sinh các cấp học, ngành học học tập chuyên cần, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt phát triển sâu rộng trong các trường học; tuyên truyền, vận động, khích lệ người lao động học nghề, giúp đỡ sản xuất, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Kết quả hoạt động của HKH các cấp đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT, đóng góp tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cả nước thành XHHT. Trong giai đoạn 2017 - 2022, HKH huyện vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, Hội được nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư HKH Việt Nam. 

Bùi Minh

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục