Giáo viên trẻ nhất thế giới - cô bé 12 tuổi Adora Svitak đang sử dụng những nguồn lợi nhuận thu được từ truyền thông xã hội của mình trong đó có mạng xã hội Twitter để quyên tiền cho những trẻ em là nạn nhân vụ động đất ở Haiti.

 

Adora Svitak (đứng giữa) trong một lần nói chuyện với các bạn nhỏ về việc đọc sách và viết văn. (Ảnh: Prometheanplanet)

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1997, Adora Svitak là một thần đồng người Mỹ, một tác giả nổi tiếng và được biết đến qua các bài tiểu luận, truyện ngắn, thơ, blog và truyện dài. Năm lên 7 tuổi, Adora cho ra đời quyển sách đầu tiên có tựa Flying Fingers (Những ngón tay biết bay, ngụ ý nói lên niềm yêu thích ngôn ngữ và viết). Cuốn sách Những ngón tay biết bay đã được dịch sang tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.

Từ khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, Adora đã đi khắp thế giới để nói chuyện với các bạn nhỏ về tầm quan trọng của việc đọc, viết và việc học. Ngoài ra, hiện nay Adora còn sử dụng những buổi hội thảo video để kết nối với các học sinh khắp toàn cầu.

Với vai trò là đại sứ thiện chí của Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Adora hy vọng sẽ quyên được 10.000 USD cho tổ chức này bằng cách khuyến khích mọi người đi theo hành trình viết văn và dạy học của cô trên mạng xã hội Twitter. Cô bé sẽ tải lên đó những thông điệp và video dạy học truyền cảm hứng cho mọi người để khuyến khích họ chia sẻ tài năng của mình nhằm giúp đỡ những trẻ em khó khăn.

 Adora sẽ sử dụng doanh thu cuốn sách Những ngón tay biết bay của mình để quyên tiền cho nạn nhân động đất Haiti.

Thần đồng Adora được xem như một người có tấm lòng nhân ái đáng quý, luôn tận tụy với việc chung tay biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Kể từ khi xuất bản cuốn sách Những ngón tay biết bay, Adora đã sử dụng tài năng viết văn và dạy học của mình để giúp đỡ trẻ em trên thế giới.

Adora đã tặng lợi nhuận của cuốn sách bằng tiếng Trung cho một trại trẻ mồ côi ở Tây Tạng. Năm 2007, cô bé đến thăm Việt Nam và quyên được 30.000 USD để tặng cho những trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Việt Nam.
Adora tặng chữ kí cho các độc giả trong chuyến thăm Việt Nam năm 2007.
 
 
                                      Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục