Múa mừng ngày khai giảng

Múa mừng ngày khai giảng

(HBĐT) - Trường THCS Hữu Nghị , TP Hoà Bình được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn Quốc giai giai đoạn 2001-2010. Đây là niềm vinh dự và tự hào của thầy và trò nhà trường. Nhiều năm qua, nhà trường đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Hai tốt”, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi luôn dẫn đầu thành phố và tỉnh.

 

Với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập, rèn luyện đạo đức lối sống của các em học sinh, trường THCS Hữu Nghị đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, năm học 2008-2009 số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm 93,9%; 69,9 % học sinh xếp loại học lực khá giỏi; Kết quả học sinh giỏi dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải trong toàn thành phố với 39 học sinh giỏi cấp tỉnh ( trong đó có 3 giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba và 10 giải khuyến khích). Nhà trường có 3 đồng chí CBGV đạt danh hiệu Chiến Sĩ thi đua cấp tỉnh, 16 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có 7 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 22 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

 

Để có được những kết quả trên là do sự nỗ lực và quá trình lao động, sáng tạo hang say, tâm huyết của thầy và trò nhà trường; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT thành phố, của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo, phối hợp hiệu quả của Hội cha mẹ học sinh, của các cơ quan doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố.

 

Trong những năm qua, CBGV-CNV của nhà trường không ngừng nỗ lực cống hiến trí tuệ, sức lực để bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ học sinh, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia với đầy đủ các tiêu chí như: tổ chức nhà trường có đủ các tổ chuyên môn, tổ hành chính, hội đồng giáo dục…; 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 47,3% cán bộ giáo viên có trình độ vượt chuẩn, đội ngũ giáo viên luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục; hơn 800 học sinh ở 20 lớp luôn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện đạo đức; trang thiết bị, phòng học, phòng chuyên môn, nhà hiệu bộ…đảm bảo học sinh học một ca; khuôn viên nhà trường khang trang thoáng mát, nhiều năm liền được công nhận là trường “Xanh-sạch-đẹp”.

 

Bên cạnh đó, công tác xã hội hoá giáo dục cũng được nhà trường chú trọng, quan tâm. 5 năm qua, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng của nhiều tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp để xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị. Trong đó hội phụ huynh đóng góp trên 181 triệu đồng. Hội  Phụ huynh còn kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống các tai, tệ nạn xâm nhập vào trường học...

 

Năm học 2009 – 2010, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về “ Xây dựng, nang cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ngành GD&ĐT phát động; Cụ thể hoá cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; phấn đấu “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… . Đặc biệt chú ý giáo dục đạo đức, nhân cách và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

 

 

                                                                                     Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục