Trường tiểu học Vũ Lâm tăng cường CSVC, trang thiết bị, phục vụ dạy và học
(HBĐT) - Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục.
Thầy Vũ Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là một trường nằm ở khu vực Đại Đồng, thầy và trò luôn tự hào là một trong năm trường tiểu học đứng ở tốp đầu về chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Lạc Sơn. Năm học 2009 - 2010, nhà trường tập trung hoàn thành việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Chất lượng giáo dục học sinh được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Nhà trường đã tiến hành phân loại học sinh ngay từ đầu năm, tổ chức thi khảo sát chất lượng đi đôi với việc học phụ đạo. Bên cạnh đó, tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên, đưa giáo viên đi tham quan học tập kinh nghiệm ở đơn vị bạn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Học kỳ I, năm học 2009 - 2010, 71,9% học sinh có học lực khá, giỏi môn Toán, trong đó tỷ lệ học sinh giỏi Toán chiếm 46,6%. Với môn Tiếng Việt có 35,4% học lực giỏi, 39,4% học lực khá. 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tham dự và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện chiếm tỷ lệ cao. Vừa qua, trường có 11/59 tổng số học sinh khối lớp 5 đi thi học sinh giỏi các cấp. Tiêu biểu có các em Vương Bích Ngọc, Trần Công Huân, Bùi Tuấn Anh, Bùi Văn Đức, Bùi Thị Lý của lớp 5A đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.
100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn, trong đó 12/29 giáo viên vượt chuẩn. Năm học 2008 - 2009 có 15 giáo viên giỏi cấp trường, 5 giáo viên giỏi cấp huyện và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường được đầu tư xây mới với 12 phòng học, khu vực trường được bố trí chuyên biệt, có thư viện chuẩn theo quy định, tường rào, cổng trường, cây bóng mát và các công trình phụ trợ khác.
Nhờ tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác xã hội hoá giáo dục, nhà trường đã huy động được nguồn ủng hộ của các cấp, ngành và nhân dân trong xã chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hội cha mẹ học sinh thường xuyên phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Hàng năm, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học, nhà trường đều gửi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh về gia đình và xin ý kiến đóng góp của phụ huynh về công tác tổ chức, quản lý, giáo dục học sinh. Trong học kỳ I vừa qua, Hội cha mẹ học sinh đã ủng hộ 30 triệu đồng mua bảng, bàn ghế và vật dụng khác; đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, động viên giáo viên và các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó.
Bùi Minh