Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, có nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao các ngành khối nông - lâm... Do đó, dự kiến sẽ đề nghị chính phủ hỗ trợ học phí cho ngành này như ngành Sư phạm.

 

Dự kiến, sinh viên ngành nông lâm sẽ được hỗ trợ học phí như ngành sư phạm
 
Nguồn nhân lực chỉ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị đào tạo thuộc các khối ngành của Bộ. Tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ đã đặt ra yêu cầu mới đối với việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý, phát triển, sử dụng và thương mại tài nguyên rừng, quản lý đất đai, xây dựng công trình và hiện đại hóa nông thôn, chế biến nông lâm sản, quản lý tài nguyên nước và lưu vực, ... vì đây là những ngành trọng điểm trong thời gian tới.

Hiện nay cả nước có 13 trường ĐH, CĐ có đào tạo về nông lâm nghiệp; 60% trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề về nông lâm nghiệp. Số cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ khối ngành nông lâm nghiệp ra trường hàng năm không đủ cung ứng cho nhu cầu xã hội vốn đang tăng lên rất nhanh.

Nguyên nhân của tình trạng này, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng ĐH Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng: “Do chúng ta chưa nắm được nhu cầu nguồn nhân lực nông lâm nghiệp về số lượng và cơ cấu ngành nghề, chưa dự báo được thị trường nguồn nhân lực nông lâm nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao".

Mặc dù vậy, nguy cơ thiếu nguồn nhân lực nông lâm nghiệp cũng đang mở ra cơ hội lớn cho việc lựa chọn ngành nghề và hướng nghiệp của các thế hệ trẻ vào lĩnh vực đang đóng góp xấp xỉ 25% GDP cho đất nước, dựa trên nền tảng tri thức của khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại đang phát triển như vũ bão trong lĩnh vực này - PGS Tuấn nhận định.

Sẽ hỗ trợ học phí như ngành Sư phạm

Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006 - 2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã xác định đào tạo chính quy bình quân mỗi năm khoảng 5.000 sinh viên, học sinh và đào tạo nâng cao cho các cán bộ chủ chốt.

ĐH Lâm nghiệp Việt Nam là trường đào tạo đầu ngành về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, về quản lý môi trường và phòng tránh thiên tai. Hiện nay, trường có trên 13.000 sinh viên với 21 ngành đào tạo, trong đó có 10 ngành học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Do được nhà nước và các tổ chức quốc tế quan tâm, mức học phí của trường cũng thuộc loại thấp nhất trong các trường đại học, chỉ ở mức 70.000 đồng/tín chỉ. Mỗi năm sinh viên học khoảng 30 - 34 tín chỉ, thì học phí là 2,1 đến 2,4 triệu đồng/năm. Bình quân mỗi tháng là 210 đến 240 nghìn đồng (mỗi năm tính 10 tháng).

Hàng năm trường có khoảng 1.500 sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường, nhưng cũng không đủ số lượng nguồn nhân lực để thỏa mãn yêu cầu của thực tế...

Bộ đang đề xuất với Chính phủ về việc: hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên khối ngành này giống như kiểu hỗ trợ đối với sinh viên ngành sư phạm; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo; có cơ chế hỗ trợ kỹ sư, cử nhân đi đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước.

 

                                                                           Theo DanTri

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục