Hiện có tới 18 đầu sách tham khảo cấp THPT của NXB Giáo dục và NXB Hà Nội đứng tên tác giả Nguyễn Hải Châu

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố môn thi tốt nghiệp THPT 2010, thị trường sách tham khảo phục vụ cho kỳ thi này rơi vào tình trạng hỗn loạn với vô vàn đầu sách.


Sách tham khảo nhiều không đếm nổi


Không chỉ mỗi môn thi đã có vài chục đầu sách khác nhau mà ngay cả mỗi nhà xuất bản (NXB) cũng tung ra tới vài bộ sách tham khảo trọn gói, từ toán, văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, sử, địa. Trong đó, NXB Giáo dục là đơn vị có nhiều sách tham khảo nhất.

Đi vào bất kỳ cửa hàng sách nào trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, chúng tôi cũng đếm được vài ba chục đầu sách tham khảo môn sử; môn địa cũng gần chục đầu sách. Riêng các môn “trọng tâm” như toán, văn, tiếng Anh thì sách tham khảo nhiều đến mức không đếm nổi.


Tuy nhiên, nếu đọc kỹ sẽ thấy rất nhiều nội dung trong các cuốn sách này trùng lắp nhau. Nhiều đầu sách do hai nhóm tác giả khác nhau biên soạn nhưng tựa lại giống hệt nhau hoặc có những tác giả viết đến 3, 4 đầu sách, mỗi sách in ở một NXB khác nhau.



Sách tham khảo đứng tên chủ biên là ông Nguyễn Hải Châu


Đơn cử, NXB Giáo dục tung ra thị trường hàng loạt bộ sách tham khảo có nội dung tương tự, cùng tác giả nhưng khác nhau về giá bán như bộ Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 cho từng môn hay bộ Chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cho 8 môn học.


Đặc biệt, hiện trên thị trường có ít nhất 18 đầu sách tham khảo cấp THPT của NXB Giáo dục và NXB Hà Nội đứng tên tác giả Nguyễn Hải Châu liên quan tới tất cả các môn học, từ sinh, tin học, lý, toán... của các khối lớp 10, 11, 12, nhất là những đầu sách “hot” hiện nay như  bộ Chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp THPT các môn toán, lý, hóa, sử, văn, tiếng Pháp... Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học của Bộ GD-ĐT hiện nay cũng là ông Nguyễn Hải Châu.

 
“Sẽ rút kinh nghiệm trong Bộ GD-ĐT!”


Tại cuộc họp báo chiều 8-4, trước hàng loạt câu hỏi của các phóng viên về việc một lãnh đạo vụ đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn lại đứng tên chủ biên hàng chục cuốn sách, ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD-ĐT, cho biết đến thời điểm này Bộ GD-ĐT chưa có chủ trương giao cho đơn vị hay cá nhân nào biên soạn sách tham khảo.

Việc có nhiều NXB ra sách tham khảo là do làm theo Luật Xuất bản. Giáo viên ở sở GD-ĐT, ở trường hay cán bộ công chức đang công tác ở bộ có thể tham gia biên soạn sách tham khảo nhưng việc này hoàn toàn mang tính cá nhân, không liên quan đến bộ.


Có ý kiến cho rằng cán bộ quản lý tham gia biên soạn sách tham khảo đúng mảng phụ trách chỉ đạo có thể dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc từ phía phụ huynh và học sinh vì lâu nay các trường vẫn quan niệm tài liệu tham khảo nào có tên của cá nhân trong bộ thì xem như đó là giới hạn chương trình.

Ông Chuẩn cho biết bộ đã có văn bản hướng dẫn về ôn thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, bộ chỉ đạo các trường không căn cứ vào tài liệu tham khảo nào cũng như không có giới hạn chương trình ôn thi.

Cũng theo ông Chuẩn, ở Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý chuyên môn là Vụ Giáo dục Trung học còn ra đề là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. “Những người làm chuyên môn không tham gia ra đề thi. Nếu họ vi phạm Luật Công chức thì chúng tôi sẽ xử lý” - ông Chuẩn nói.


Theo bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, có thể có một hoặc nhiều người tên Nguyễn Hải Châu. Bà Nghĩa cũng cho rằng một người là tác giả của nhiều đầu sách không vi phạm Luật Xuất bản song không nên làm như vậy.

“Nếu là cán bộ của bộ thì phải dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, tránh hiểu lầm là bộ làm sách để bắt mua. Bộ sẽ tìm hiểu và rút kinh nghiệm trong cơ quan” - bà Nghĩa nhấn mạnh

 

 

 

                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục