Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh cùng ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh cùng ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

(HBĐT) - Giữa những ngày mùa thu tháng 8/1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, trường THCS Cù Chính Lan, tiền thân là trường cấp II Chăm được thành lập trong sự vui mừng, phấn khởi của cán bộ và nhân dân phường Chăm Mát.

 

45 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua bao gian khó, từ một ngôi trường phải học tại nơi sơ tán, rồi được chuyển về trên khu đồi cao gồ ghề sỏi đá, chỉ có lớp học tranh tre, nứa lá đơn sơ.  Song, dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực, lao động miệt mài của các thế hệ thầy, cô giáo, học sinh, cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được kiện toàn. Cũng từ đó, nhà trường đã không ngừng nâng cao truyền thống dạy tốt - học tốt.  

Từ khi thành lập đến nay, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từng thế hệ thầy, cô giáo luôn khắc sâu tình yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực phấn đấu trở thành những người thầy “vừa hồng, vừa chuyên”, tất cả đều vì mục tiêu là sự nghiệp “trồng người”. Ngôi trường 45 tuổi là nhân chứng ghi nhận sự âm thầm, lặng lẽ của các thầy, cô giáo đã chèo đò đưa lớp lớp học trò sang sông. Để từ mái trường này đã nâng cánh ước mơ cho bao học sinh bay đi muôn nơi đóng góp công sức, trí tuệ vào xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo, bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, nhà báo, những cán bộ, chiến sỹ trong LLVT, những doanh nhân thành đạt. Cũng có không ít học sinh bằng kiến thức và tình yêu lao động đã hăng say bám đất, bám rừng mang về màu xanh cho quê hương, bản làng ấm êm cuộc sống mới.

Theo dòng thời gian, nhà trường đã cố gắng không ngừng đóng góp công sức vào phát triển sự nghiệp giáo dục của phường Chăm Mát nói chung và thành phố Hòa Bình nói riêng, chất lượng giáo dục được “đơm hoa kết trái”. Trong những năm gần đây, nhà trường thường xuyên coi trọng thực hiện các CVĐ “Hai không, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt - học tốt”... Đặc biệt, nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, tập trung nâng cao năng lực giáo viên, kiến thức, chất lượng học sinh. Có chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể cho đội ngũ giáo viên cả về kiến thức kỹ năng giảng dạy cũng như sử dụng trang thiết bị dạy học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá gắn công việc của giáo viên với công việc được giao. Các tổ chuyên môn luôn quan tâm đổi mới tổ chức các chuyên đề để nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy. Nhờ đó, nhà trường đã có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, trình độ, nắm vững phương pháp giảng dạy, biết vận dụng linh hoạt vào thực tế và khả năng của học sinh.  

Song song với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã huy động các nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị  theo hướng chuẩn hóa. Đến nay, nhà trường có trường lớp  khang trang, sạch đẹp với 8 phòng học kiên cố, 4 phòng học bộ môn, phòng hội trường, phòng truyền thống, thư viện, sân chơi, bãi tập đảm bảo theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong suốt những năm qua, năm nào nhà trường cũng có giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Riêng năm học 2010-2011, nhà trường có trên 92% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 45% học sinh xếp loại học lực giỏi, khá; 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thành phố.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các thế hệ thầy và trò, liên tục trong 45 năm xây dựng, trưởng thành, trường THCS Cù Chính Lan đều đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Bước ngoặt đánh dấu sự phát triển là tháng 5/2011, nhà trường đã vinh dự được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

 

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo về sự trưởng thành của nhà trường. Sự trưởng thành lớn mạnh đó khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT, sự phối hợp của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Đó cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu và phát triển trong những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền, nhân dân, xứng đáng với ngôi trường mang tên người Anh hùng Cù Chính Lan.

 

 

                                                      Trần Thị Ngọc

                              Hiệu trưởng Trường THCS Cù Chính Lan

 

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục