Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hiền (trường THCS thị trấn Kỳ Sơn) là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua Hai tốt.
(HBĐT) - Những ngày này, thầy và trò trường THCS thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam(20/11). Trong đó, phong trào thi đua Dạy tốt-học tốt tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn tốt.
Từ khi thành lập đến nay (năm 1994), phong trào thi đua Hai tốt luôn được thầy, trò nhà trường nỗ lực phấn đấu, thực hiện. Trên nền tảng từ sự quan tâm, chăm lo nhiều mặt của các cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành GD&ĐT, chi bộ Đảng (26 đảng viên) và ban giám hiệu nhà trường có nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn trường. Trong đó, nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS; tạo được động lực cũng như sức hút mọi người cùng tham gia. Tập thể cán bộ, giáo viên và HS đã có nhận thức đúng đắn trong tham gia các CVĐ, phong trào thi đua do ngành phát động. Nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho đội ngũ giáo viên vươn lên tự học, tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được tham quan học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi trong và ngoài huyện, có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm (sinh hoạt tổ, cụm trường, hoạt động thăm lớp, dự giờ, hội thảo, tọa đàm, thao giảng...). Đồng thời, đội ngũ giáo viên đã cập nhật nhanh được đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng có hiệu quả tính năng của CNTT trong nghiên cứu, giảng dạy... Trong số 38 cán bộ, giáo viên, số người vượt chuẩn chiếm từ 80-85%, hàng năm, trường đều có từ 4-6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2-3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu như cô Nguyễn Khánh Hiền (môn hóa học), thầy Nguyễn Quang Tuấn (môn vật lý)... là những giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tạo được uy tín với đồng nghiệp và các em HS. Với những giải pháp tích cực, năm học 2012-2013, nhà trường đã đạt được một nhiều kết quả đáng mừng. Trong tổng số 313 HS, số em được xếp hạnh kiểm tốt chiếm 83,7%, hạnh kiểm khá chiếm 15,7%. Số em được loại học lực giỏi chiếm 14,7% (46 em), tỷ lệ có học lực khá chiếm 52,4% (164 em); số HS yếu đã giảm đáng kể. Tại các kỳ thi HS giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhà trường luôn ở vị trí số một của huyện khi đoạt 123 giải HS giỏi cấp huyện và 19 giải HS giỏi cấp tỉnh. Nhiều em tốt nghiệp THCS thi vào các trường chuyên, lớp chọn THPT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, 70% em lớp chất lượng cao của trường thi đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn. Năm 2010, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia, năm học 2012-2013, trường được Thủ tướng tặng bằng khen; các tổ chuyên môn: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc. Những kết quả đó là động lực để nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
P.V