(HBĐT) - Ngay sau tai biến y khoa xảy ra tối 28/11/2017 với sản phụ H.T.A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang tập trung dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho con gái sản phụ.


Cháu bé bú mút tốt, tăng 70g so với ngày đầu tách mẹ và chuẩn bị được xuất viện

Cùng với việc động viên, thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình sản phụ A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng triển khai chương trình chăm sóc đặc biệt cho cháu bé, con gái sản phụ. Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Bé gái nặng 2,9kg, là con thứ nhất của sản phụ. Sau khi xác định được tình hình của gia đình, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, khoa Sơ sinh phối hợp cùng khoa Sản điều động riêng một ê kíp bác sĩ, điều dưỡng nhằm chăm sóc cho con của sản phụ A và hỗ trợ gia đình trong những ngày còn ở bệnh viện. Trong đó, đã thu xếp phòng ở riêng biệt cho người nhà và cháu bé. Hàng ngày, ê kíp y bác sĩ vừa theo dõi tình trạng sức khỏe, vừa trực tiếp phụ trách dinh dưỡng nhằm đáp ứng từ nhu cầu thiết yếu nhất của cháu. Ngay trong ngày đầu tách mẹ, các bác sĩ đã thăm khám bé. Tình trạng bé tốt, tiếp xúc tốt, có phản xạ mút tốt. Các chỉ số sinh tồn ở mức ổn định. Tình hình sức khỏe của cháu bé được bệnh viện cung cấp thường xuyên cho gia đình, động viên gia đình yên tâm về tư tưởng. Mặc dù ngày thứ hai, bé có biểu hiện vàng da nhẹ ở mặt nhưng đến nay đã ổn định. Các y bác sĩ khoa Sản và Sơ Sinh vẫn luôn sát sao, tận tình chăm sóc; hướng dẫn gia đình làm các xét nghiệm cần thiết. Hiện nay, sau mỗi 2-3 giờ, bé dùng hết khoảng 40 – 60 ml sữa, cân nặng tăng hơn so với ngày đầu 70g.

Chị Hà Thị Quyên – chị họ của sản phụ A, một trong những người thân trực tiếp chăm sóc con gái sản phụ cho biết: "Các y bác sĩ ở đây rất quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình và cháu. Riêng với cháu, bác sĩ trực tiếp xuống pha sữa, tắm rửa và hướng dẫn gia đình cách chăm cháu chu đáo. Hiện nay cháu bú tốt nên gia đình yên tâm cho cháu xuất viện”.

Theo Bác sĩ CKI Phạm Thị Thoa, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, hiện tại, tình trạng sức khỏe cháu bé ổn định, tăng cân tốt. Khoa Sản và các đơn vị trong Bệnh viện đang tích cực phối hợp hỗ trợ tối đa cho cháu bé và gia đình. Dự kiến, cháu bé có thể được xuất viện trong hai đến ba ngày tới.

                                                  Nguyễn Tuyết (BVĐK tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục