Hàng trăm trẻ ở xã Thanh Khương và Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) được lấy mẫu máu để gửi đến bệnh viện trung ương xét nghiệm.

Sáng 18/3, loa phát thanh hai xã Thanh Khương, Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) liên tục phát thông báo mời gia đình có con em học trường mầm non trên địa bàn đến lấy máu xét nghiệm sán lợn tại trường. Việc này được thực hiện miễn phí, những gia đình đã đưa con đi khám trước 17/3 sẽ được chính quyền hoàn trả chi phí hỗ trợ. Hiện mỗi mẫu xét nghiệm tốn từ 700.000 đến một triệu đồng.

Tại Trường mầm non Thanh Khương, khu vực lấy máu xét nghiệm đặt tại tầng hai, nơi nhân viên y tế kê sẵn bàn, chuẩn bị dụng cụ lấy máu. Do phụ huynh bế con đến đông nên nhân viên y tế phải dùng loa kêu xếp hàng. Cả dãy phòng học ầm ĩ tiếng trẻ con khóc, kêu đau.

Giữ chặt miếng bông gòn trên cánh tay cháu, bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi, xót xa: "Mong sao cháu không bị nhiễm sán lợn".

Con trai học lớp 1, không nằm trong danh sách được xét nghiệm, chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi) vẫn đưa con đến. "Con tôi từng theo học trường Thanh Khương 2 năm. Bạn cùng lớp mẫu giáo của cháu mới có kết quả dương tính sán lợn. Tôi rất lo lắng, muốn đưa con đi kiểm tra, nhưng nhà trường thông báo chỉ thực hiện với học sinh đang học tại trường", chị Thảo nói.

Đến 10h30, hơn 120 học sinh được lấy mẫu xét nghiệm. Nhiều phụ huynh bày tỏ không tin tưởng việc lấy mẫu tại trường. Một số cầm biển đề nghị hỗ trợ cho những học sinh bị dương tính với sán lợn; yêu cầu đảm bảo thực phẩm sạch trong trường học và xử lý công ty cung cấp thực phẩm...

Theo kế hoạch, học sinh ở 19 trường mầm non huyện Thuận Thành sẽ được lấy máu. Mỗi ngày, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ươngsẽ tiến hành tại hai xã, lần lượt đến 28/3."Tất cả mẫu máu được gửi ra Viện Sốt rét xét nghiệm, vì thế kết quả hoàn toàn đáng tin cậy", ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch xã Thanh Khương, trấn an người dân.


Phụ huynh xếp hàng đăng ký cho con xét nghiệm tại trường mầm non Thanh Khương sáng 18/3. Ảnh: Tất Định

Bốn ngày qua UBND huyện Thuận Thành liên tục họp với đại diện 18 xã, thị trấn, hiệu trưởng và các phòng ban. "Đây là sự việc ngoài mong muốn. Chúng tôi rất buồn", Phó chủ tịch huyện Lê Văn Nho nói. Ông cho biết huyện đã yêu cầu các trường dừng sử dụng thực phẩm do Công ty TNHH Tài chính Hương Thành cung cấp từ ngày 6/3.Thống kê có hơn 9.500 học sinh thuộc 19 trường mầm non và hai trường tiểu học sử dụng thực phẩm của doanh nghiệp này.

Trả lời về quy trình kiểm soát thực phẩm vào các trường, ông Nho nói, việc chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, kiểm soát chất lượng được giao cho các trường tự chủ. Riêng hiệu trưởng trường Thanh Khương đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm khi để thực phẩm kém chất lượng vào trường.

Theo ông Nho, đến ngày 15/3, các trường đã tìm được nguồn thực phẩm thay thế, tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu. Số học sinh ăn bán trú đạt 85%.



Nhân viên y tế tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu máu xét nghiệm cho học sinh trường Thanh Khương. Ảnh:Tất Định.

Kế hoạch xét nghiệm cho học sinh mầm non Thuận Thành được triển khai sau khi hàng nghìn gia đình đưa con về Hà Nội khám do nghi nhiễm sán lợn. Việc này dẫn đến quá tải và hỗn loạn ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tính đến 17/3, hai đơn vị y tế tại Hà Nội thống kê có 209 bé dương tính với sán lợn. Đây vẫn chưa phải con số cuối cùng, bởi nhiều phụ huynh tiếp tục đưa con lên Hà Nội khám.

"Bình thường tỷ lệ nhiễm sán lợn trong cộng đồng rất thấp, việc Thanh Khương có nhiều cháu bé nhiễm sán là bất thường, cần được quan tâm", giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nói.

Chưa rõ nguyên nhân học sinh bị nhiễm sán từ đâu, tuy vậy, hồi cuối tháng 2 một số phụ huynh phát hiện thịt lợn nổi đầy hạch trắng trong bữa ăn tại trường mầm non Thanh Khương. Công an đã niêm phong số thực phẩm và đưa đi kiểm nghiệm. Đơn vị cung cấp thức ăn cho trường mầm non Thanh Khương đồng thời cung cấp thực phẩm cho hầu hết trường mầm non và tiểu học ở huyện Thuận Thành.

TheoVnexpress

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục