(HBĐT) -  Bệnh võng mạc tiểu đường (VMTĐ) là tình trạng bệnh lý với các tổn thương xảy ra ở võng mạc do bệnh tiểu đường gây nên. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa và tỷ lệ bị bệnh tăng nhanh trong những năm gần đây tại nước ta.

 


Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) triển khai chụp ảnh màu đáy mắt bệnh nhân tiểu đường trên hệ thống máy chụp CLARUS -500. 

Việt Nam đuợc xếp trong 10 quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh nhân tiểu đường cao nhất thế giới, với tỷ lệ mắc 6% (khoảng 5,5-6 triệu nguời). Dự báo có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2040. Bệnh diễn biến âm thầm, không có biểu hiện, bệnh nhân không thể tự phát hiện đuợc, nên phần lớn bệnh nhân tiểu đường chỉ đi kiểm tra mắt khi đã có các triệu chứng suy giảm thị lực, thường là đã quá muộn, khi đáy mắt có tổn thuơng không thể phục hồi.

Một người mắc bệnh tiểu đường càng lâu, điều trị càng không tốt, thì nguy cơ phát triển bệnh VMTĐ càng cao. Bệnh ảnh hưởng đến trên 80% người bị tiểu đường 20 năm trở lên. Đường máu cao kéo dài gây nên tổn thương các mạch máu của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, rõ nhất ở các mạch máu nhỏ. Tại mắt, do tổn thương các mạch máu nhỏ của võng mạc gây phù nề, tắc mạch, làm thiếu máu võng mạc. Cơ thể phản ứng bằng cách kích thích sự phát triển các mạch máu mới (tân mạch), để nuôi dưỡng những vùng võng mạc này. Tuy nhiên, những mạch máu này mỏng manh, dễ vỡ, gây ra các biến chứng nặng nề, dẫn đến mù loà.

Ở giai đoạn đầu người bệnh thường không tự thấy triệu chứng gì. Chỉ khi khám đáy mắt bởi các bác sỹ chuyên khoa mắt, với phương tiện chuyên dụng như sinh hiển vi khám mắt, siêu âm mắt, chụp ảnh màu đáy mắt, chụp đáy mắt huỳnh quang, chụp cắt lớp võng mạc (OCT)..., mới có thể phát hiện những bệnh lý thuờng gặp nhất đối với bệnh nhân tiểu đường là đục thuỷ tinh thể và bệnh VMTĐ. Ít nhất 90% trường hợp bệnh mới có thể thuyên giảm, nếu được điều trị, theo dõi mắt đúng cách. Do vậy, việc khám mắt hàng năm sàng lọc bệnh cần được thực hiện với tất cả người bệnh tiểu đường.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện quản lý 1.400 bệnh nhân tiểu đường, theo số liệu uớc tính của Orbis thì sẽ có khoảng 500 bệnh nhân có bệnh VMTĐ cần được theo dõi. Năm 2019, Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã khám cho trên 10.000 luợt bệnh nhân, trong đó phẫu thuật 760 ca bệnh, với nhiều mặt bệnh như: đục thuỷ tinh thể, glocom, mộng thịt, quặm, các khối u tại mắt…

Từ tháng 3 đến nay, Khoa Mắt đã triển khai chụp ảnh màu đáy mắt bệnh nhân tiểu đường trên hệ thống máy chụp CLARUS-500. Đây là hệ thống máy hiện đại với các thao tác nhanh gọn, trong thời gian 2-3 phút máy có thể chụp đuợc ảnh đáy mắt của bệnh nhân, cho hình ảnh rõ nét. Sự chuẩn xác về màu sắc hết sức quan trọng, từ đó giúp phát hiện sớm võng mạc tiểu đường để xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc, gây mù loà của bệnh VMTĐ.

Theo khuyến cáo của bác sỹ: cần đồng thời điều trị tích cực bệnh tiểu đường và các tình trạng bệnh khác, có ảnh hưởng xấu đến bệnh VMTĐ như: tăng huyết áp, mỡ máu, hút thuốc, uống rượu, ít vận động, ngủ ngáy...; đi khám định mắt định kỳ tại các cơ sở y tế tin cậy.


Anh Tuấn
Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục