Tuổi trẻ đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo

Tuổi trẻ đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo

(HBĐT) - Nhận thức về công tác hiến máu nhân đạo của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là kết quả ghi nhận sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và những nỗ lực trong tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

 

Để phong trào vận động HMNĐ phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng, Hội CTĐ tỉnh với vai trò thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Đoàn TN. Chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể và bố trí thời gian thích hợp từng đợt hiến máu để các địa phương chủ động, tạo điều kiện cho việc tổ chức thu gom máu đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào hội nghị của các ngành và phối hợp chặt chẽ, triển khai vận động bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Năm 2009, phong trào HMNĐ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tập huấn cho 80 tuyên truyền viên của tỉnh, huyện, các ban, ngành về công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức cấp phát hơn 5.000 tài liệu, tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền về hiến máu tình nguyện tới lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp khác. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông vào các buổi sinh hoạt hàng tuần. Thông qua tuyên truyền về ý nghĩa và nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người bệnh đã tác động, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

 

Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2009, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức mít tinh và tổ chức ngày hộ hiến máu với tổng số hơn 500 người tham gia. Ban chỉ đạo tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, LĐLĐ, tỉnh Đoàn TN đẩy mạnh công tác hiến máu nhân đạo. Toàn tỉnh đã tổ chức được 16 cuộc HMTN với 4.647 người đăng ký hiến máu, 3.013 người qua khám tuyển, 2.515 người được xét nghiệm. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thu gom được 2.064 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn, tương đương 568 lít máu. Các huyện Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ và thành phố Hoà Bình là các địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện mạnh, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân.

 

Lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên giữ vai trò nòng cốt của phong trào, chiếm tỷ lệ 64% số thành phần tham gia hiến máu. Tiêu biểu có những cá nhân đoàn viên tham gia hiến máu nhiều lần như anh Nguyễn Đình Cương, xã Hoà Sơn (Lương Sơn) đã 5 làn hiến máu tình nguyện. Đoàn viên Nguyễn Văn Hiển, sinh viên trường cao đẳng nghề Cơ Điện Tây Bắc (Lạc Thuỷ) xúc động: “Qua tuyên truyền, vận động, lớp trẻ chúng tôi có thêm hiểu về công tác hiến máu tình nguyện, muốn được chia sẻ với những người bệnh đang gặp khó khăn, cần được giúp đỡ”. Công tác chăm sóc người hiến máu luôn được quan tâm, đảm bảo mọi quyền lợi của người hiến máu bằng việc hướng dẫn, tư vấn chu đáo, thông báo các kết quả xét nghiệm liên quan đến sức khoẻ theo yêu cầu và gửi thư cảm ơn đến từng người. Đặc biệt, có đoàn viên Hoàng Văn Vịnh ở xã Tân Vinh (Lương Sơn) được tham dự lễ tôn vinh 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cả nước về Hiến máu tình nguyện.  

 

                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục