Từ sau Tết Nguyên đán, theo thống kê của các bệnh viện, số trẻ em mắc bệnh thủy đậu nhập viện liên tục tăng và tháng 3 được coi là cao điểm (xảy ra từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm).

 

 
Một bệnh nhi đang được điều trị tại BV Nhi đồng 1
 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, lo lắng: “Hiện số trẻ em mắc bệnh thủy đậu phải nhập viện điều trị đã tăng 42% so với tháng trước. Mỗi ngày trung bình Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận từ 4-5 bệnh nhân. Đặc biệt có một số bệnh nhân tái nhiễm ở thể nhẹ hoặc không có biểu hiện lâm sàng”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, chị Phạm Thị M, mẹ của bé Nguyễn Văn T (3 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Một tuần trước cháu có những biểu hiện lạ như ho, sốt, quấy khóc… gia đình cứ tưởng cháu bị cảm cúm thông thường nên đã mua thuốc cho uống. Nhưng sau đó, khắp người cháu bắt đầu nổi ban đỏ. Khi đưa T đến bệnh viện mới biết cháu bị bệnh thủy đậu”.

 

Bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, lưu ý: “Bệnh thủy đậu rất dễ lây cho những người trong gia đình và cộng đồng. Trường hợp trẻ bị mắc bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và học hành của các cháu. Để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh cần đưa con em mình đến bệnh viện tiêm ngừa vắc-xin càng sớm càng tốt.”

 

Theo BS Trương Hữu Khanh, bệnh thủy đậu sẽ trở nên rất nguy hiểm đối với những trẻ em bị suy dinh dưỡng và phụ nữ có thai. Ở những trẻ suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, virus xâm nhập thẳng vào máu, tàn phá các cơ quan như thận, não, gan… Trường hợp phụ nữ có thai trong nửa đầu của thai kỳ, nếu mắc thủy đậu thì não bộ của bào thai có thể bị dị dạng; nếu trước ngày sinh một tuần lễ, người mẹ bị thủy đậu, trẻ sinh ra có nguy cơ tử vong.

 

Các bác sĩ cũng cho biết đây là căn bệnh rất dễ lây lan trong cộng đồng, khi người  bệnh nói chuyện, hắt hơi… virus sẽ phát tán trong không khí. Nếu trẻ chưa được tiêm ngừa hoặc chưa từng bị thủy đậu thì 90% có thể bị mắc bệnh khi tiếp xúc gần với người đang bị thủy đậu. Thậm chí có thể lây khi trẻ tiếp xúc với dụng cụ học tập, quần áo, đồ chơi… có chứa siêu vi trùng gây bệnh.

 

Với những trẻ đã bị nhiễm bệnh hoặc có những triệu chứng của loại bệnh này, phụ huynh cần đưa các cháu đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời để tránh cho trẻ gặp phải những biến chứng xấu nhất.

 

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục