Mô hình CLB

Mô hình CLB "Bà mẹ" và "em gái" được sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ trong huyện

(HBĐT) - Tháng 10/2009, CLB “Bà mẹ” và “Em gái” được xây dựng điểm ở 2 xã Yên Lạc và thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên. Tham gia dự án, chị em được bổ trợ kiến thức, kinh nghiệm tạo gắn kết, xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ, con vị thành niên thông qua trò chuyện về cuộc sống tình dục, sức khỏe tình dục bao gồm cả HIV/AIDS.

 

Ngay khi CLB đi vào hoạt động, các chị em tham gia đội dự án đã được tham gia lớp đào tạo năng lực tuyên truyền. Vì vậy, những chị em nắm giữ vai trò điều hành CLB đã có nhiều cố gắng trong các buổi sinh hoạt. Các thông tin được đưa ra rõ ràng, bám sát tài liệu hướng dẫn, sử dụng tốt kỹ năng điều hành có sự tham gia của các thành viên. Tháng 12/2009 là tháng CLB tổ chức buổi sinh hoạt thứ 4, có 78/100 thành viên tham dự. Các em gái đã tỏ ra tích cực hơn khi tham gia các trò chơi, thảo luận các nội dung trong chủ đề sinh hoạt và đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến bài học cũng như những vấn đề các em băn khoăn trong cuộc sống...

 

Trong buổi sinh hoạt của tháng tiếp theo, chị em được tìm hiểu về chủ đề tình dục. Đây là vấn đề khá tế nhị, nhất là với những người phụ nữ nông thôn còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi phong tục, tập quán vì thiếu kiến thức, thông tin. Vì thế, ngay cả những người điều hành đã có kinh nghiệm như các chị Bùi Thị Phi, Nguyễn Thị Điển ở thị trấn Hàng Trạm hay Bùi Thị Giang ở CLB xã Yên Lạc cũng thể hiện rõ bối rối ban đầu. Tuy nhiên, đến cuối buổi sinh hoạt, cả người hướng dẫn và những thành viên tham gia đã tham gia tích cực, nhiệt tình hơn, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Tháng 2/2010, khi các bà mẹ chuyển sang tìm hiểu chủ đề mới là các biện pháp tránh thai thì các thành viên trong CLB “em gái” lại được tìm hiểu về vấn đề tình dục. Ngoài cung cấp thông tin về bài học cho các thành viên, CLB còn chia sẻ những quan điểm cũng như ảnh hưởng xấu khi trẻ vị thành niên quan hệ tình dục. Đồng thời, bổ sung thêm kiến thức trong tài liệu phát tay, đưa thêm một số tình huống để các em “diễn” nhằm giúp các em có kiến thức, ý thức về vấn đề này.

 

Thời gian ngắn triển khai DA, các mô hình CLB đã thực sự vào “guồng”. ý kiến phản hồi từ cơ sở cho thấy, qua các buổi sinh hoạt, hầu hết các thành viên đều cảm thấy vui vẻ. Các kiến thức đưa ra được lồng ghép với các trò chơi bổ ích và thiết thực. Các bà mẹ và em gái hiểu rõ hơn kiến thức về CSSKSS để cùng quan tâm, chia sẻ. Hoạt động truyền thông của đội dự án đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình không chỉ ở chị em PN mà còn được mở rộng hơn tới cán bộ lãnh đạo và cả cộng đồng.

 

 

 

 

                                                                     Lam Nguyệt

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục