Gắn mác thực phẩm chức năng dinh dưỡng, nhiều loại “thần dược” làm nở cơ bắp được rao bán trên mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn

 

Ngành y tế và Ủy ban Olympic Mỹ liên tục phát động chiến dịch bài trừ sử dụng steroid trong tập luyện thể thao nhưng giới thanh thiếu niên quốc gia này vẫn đổ xô đi mua thuốc bất chấp hậu quả. Nhờ vậy mà việc sản xuất các loại “thần dược” được gắn mác thực phẩm chức năng dinh dưỡng này vẫn phát triển mạnh. Khi du nhập vào VN qua đường xách tay, loại thuốc cấm này nhanh chóng len lỏi đến các phòng tập thể hình, CLB và dễ dàng được đón nhận.


Trên các website mua bán tràn ngập lời rao bán “thần dược” giúp phát triển cơ bắp


Bao nhiêu cũng có


Theo hướng dẫn của một số người đang tập thể hình, chúng tôi lên mạng Google và dễ dàng tìm được những trang quảng cáo phân phối và bán lẻ thuốc giúp tăng trưởng cơ bắp được gắn mác “thực phẩm chức năng”, “thực phẩm dinh dưỡng”... Chọn một số điện thoại có những số đuôi khá dễ nhớ là ...04040, chúng tôi gọi điện bày tỏ ý định mua thuốc Anabolic Steroid hoặc Stanzol với số lượng lớn để tập tạ thì một thanh niên xưng tên V. vui vẻ cho biết: “Em bán và phân phối thuốc ở nhà riêng, đối diện Khu Công nghiệp Tân Bình. Trên mạng, người ta bán thuốc này rất nhiều nhưng có cả hàng nhái hoặc hàng hết đát. Riêng thuốc của em nhập trực tiếp từ Mỹ về, bảo đảm hàng chính hãng, thuốc có nguồn gốc tự nhiên nên cực kỳ an toàn”.

Không để cho chúng tôi có cơ hội hỏi han, người thanh niên này tiếp tục quảng cáo: “Tiếc là mấy loại thuốc anh nói vừa hết, với lại thuốc đó anh phải chích chứ không nhai hoặc uống được nên mất vệ sinh lắm! Mấy trung tâm thể hình bây giờ chuộng loại thuốc nén, nhai thơm miệng, bỏ vô uống chung với sữa rất ngon, lại dễ mang theo. Nếu anh muốn lấy thì cứ đặt hàng, khoảng nửa giờ là có người mang đến”.


Khi chúng tôi hỏi lấy gì để bảo đảm chất lượng và tính an toàn của thuốc, V. tuyên bố chắc nịch: “Thuốc công ty em phân phối thì anh khỏi lo. Hầu hết các nhà thuốc, CLB thể hình đều lấy thuốc của công ty em phân phối, uy tín lắm!”. Lấy lý do cần tham khảo thêm giá, chúng tôi dừng cuộc nói chuyện với V. rồi tiếp tục gọi đến số điện thoại của một phụ nữ tên Tr. tự nhận là nhân viên phân phối của trung tâm dinh dưỡng thể thao V.A.

Cũng giống như V., Tr. thao thao bất tuyệt về công ty chuyên phân phối “thần dược” tăng cường cơ bắp của mình: “V.A là nhà độc quyền phân phối các loại thực phẩm chức năng dinh dưỡng ở VN. Hàng của tụi em nhập từ Mỹ, Đức, giá có chút thay đổi từ ngày 8-3 nhưng vẫn rẻ hơn nhiều chỗ khác. Tuy nhiên, hiện chỉ còn một số loại thuốc dạng viên nén hoặc thuốc nước như Amino2222 hay Optimum Pro Complex Gainer...

Đây là những sản phẩm có chức năng trung gian, cần dùng chung với sữa để kích thích cơ bắp phát triển, đốt mỡ thừa...”. Khi chúng tôi thắc mắc rằng những loại thuốc được gọi là thực phẩm chức năng này đã được Bộ Y tế cấp phép hay chưa thì Tr. lảng tránh, chỉ nói rằng thuốc được kiểm duyệt an toàn ở nước ngoài, khi về VN sẽ được dán hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để người mua dễ sử dụng.

Tiếp tục tìm hiểu về các loại thuốc tăng trưởng cơ bắp, chúng tôi được các HLV tại một trung tâm thể hình ở quận 3 cho biết nếu lười lên mạng thì cứ đến một cửa hàng thực phẩm chức năng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, thế nào cũng thấy mấy loại thuốc tương tự. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đây thì chỉ thấy chưng vỏ hộp thuốc mà theo cô nhân viên bán hàng thì dạo này lượng tiêu thụ quá nhiều, thuốc mới chưa kịp về nên muốn mua phải đặt hàng trước.

Dễ sử dụng, nhanh... tàn đời

Về chuyện anh N.T.D sử dụng steroid 3 tháng phải nhập viện chữa suy nhược, bác sĩ Đồng Xuân Lâm, phụ trách y tế của CLB Hoàng Anh Gia Lai, cho biết: “Steroid có khả năng gây nghiện nên bị xếp trong danh mục cấm vì sẽ rất độc nếu dùng cho người bình thường. Tuy nhiên, do thuốc được tuồn về VN từ nhiều đường, trong đó phổ biến nhất là xách tay nên mua thuốc rất dễ”.

Theo bác sĩ Lâm, thuốc này dễ sử dụng nên nhiều VĐV thể thao hay lạm dụng để đốt ngắn giai đoạn phát triển cơ bắp, tăng cường sức mạnh khi tranh tài. Nhưng nếu bị phát hiện thì sự nghiệp thể thao sẽ tiêu tan, lại còn bị di chứng bệnh tật suốt đời.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, giảng viên Đại học Y Dược TPHCM, cho biết cũng giống như ở Mỹ và một số nước châu Âu, không chỉ có nam giới mà nhiều phụ nữ ở VN cũng bị cuốn theo trào lưu sử dụng steroid với mong muốn có thân hình săn chắc. Đơn cử như trường hợp của Q., một bệnh nhân từng trải qua cơn thập tử nhất sinh vì suy gan, phải chữa trị hơn một tháng tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Nghe lời bạn bè ở Mỹ quảng cáo chỉ cần dùng thuốc 1 tháng sẽ có được những múi cơ bụng đầy... nam tính nên Q. quyết định đặt mua thuốc trên mạng để sử dụng. Sau khi trả 700.000 đồng lấy hai gói chứa 200 viên thuốc steroid màu hồng hình lục giác, Q. uống mỗi ngày từ 4-6 viên trước khi tập thể dục thẩm mỹ.

Một tuần lễ không thấy kết quả, Q. quyết định tăng liều lượng lên gấp đôi và chỉ sau 10 ngày, ngực Q. nhỏ lại, cơ bụng trở nên săn chắc. Sau khi uống hết số thuốc và giảm được 3 kg, Q. phát hiện bị mọc ria mép và lông trên tay chân, giọng nói ồm ồm nên vội ngừng uống. Đó cũng là lúc cô có triệu chứng bị trầm cảm, cơ thể thỉnh thoảng đau buốt, thường xuyên mất ngủ và chán ăn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đưa cô đi bệnh viện thì phát hiện Q. bị suy gan nặng do cơ thể không thể đào thải được chất độc.

Ở VN hiện chưa có số liệu thống kê về số lượng nạn nhân của steroid giống như một số nước khác. Tuy nhiên, thực trạng mua bán nhan nhản các loại chất gây nghiện được gắn mác thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng rất đáng báo động.

 

Dễ phát hiện người nghiện steroid


Báo cáo của Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) đã nêu ra những đặc điểm để phát hiện người thường xuyên lạm dụng steroid:

- Tâm trạng và tính cách thường xuyên thay đổi, buồn vui thất thường, rất dễ nổi nóng.

- Tăng cân nhanh.

- Mụn xuất hiện dày đặc ở lưng. Nếu uống nhiều thì sẽ lan trước ngực.

- Giọng nói to, khàn, lông mọc nhiều trên cơ thể đối với nữ giới.

 
 
                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục