Tại hội nghị sơ kết, tập thể chi hội xóm Chiềng và 5 cá nhân xuất sắc trong công tác phòng chống HIV của 2 chi hội được tỉnh Hội tặng giấy khen.

Tại hội nghị sơ kết, tập thể chi hội xóm Chiềng và 5 cá nhân xuất sắc trong công tác phòng chống HIV của 2 chi hội được tỉnh Hội tặng giấy khen.

(HBĐT) - Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức sơ kết 1 năm hoạt động công tác phòng chống HIV của 2 chi hội nông dân xóm Chiềng và xóm Vôi, xã Liên Vũ thuộc huyện Lạc Sơn. Đây là mô hình phòng chống HIV, bệnh xã hội được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo làm điểm.

 

2 chi hội nông dân phòng ngừa lây nhiễm HIV, bệnh xã hội xóm Chiềng và xóm Vôi được thành lập từ ngày 14/6/2009 với tổng số 30 thành viên/chi hội. Trong đó có hơn 30% người có HIV, còn lại là người nghiện hút ma tuý, người thân của người có HIV và những người tâm huyết với việc phòng chống HIV, các bệnh xã hội. Đến nay, 2 chi hội đã có quy chế hoạt động, xây dựng được kế hoạch truyền thông và thống nhất thời gian sinh hoạt hàng tháng. Các nội dung sinh hoạt được duy trì như phòng chống lây nhiễm HIV, lao/HIV, hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ cho người có HIV tại gia đình và cộng đồng, tuyên truyền các luật Bình đẳng giới và giới tính, phòng chống ma tuý, mại dâm... đến trên 1.000 lượt người. Ngoài ra còn hướng dẫn một số kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. 2 chi hội tích cực phối hợp với trạm y tế xã phát tờ rơi, tư vấn người có HIV đi khám sức khoẻ định kỳ, tư vấn cho người có nguy cơ cao. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, sự phân biệt, kỳ thị với người có HIV đã giảm rõ rệt.

 

Tại hội nghị sơ kết, đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Liên Vũ, đại diện các chi hội nông dân và người có HIV đã mạnh dạn bày tỏ những ý kiến, quan điểm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả mô hình. Song song với đề xuất tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình trong thời gian tới, các đại diện cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho người có HIV, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc người có HIV, hỗ trợ kinh phí đi lại cho người có nguy cơ cao và người có HIV được đi xét nghiệm và kiểm tra định kỳ.

 

                                                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục