Ngày 20.1, TS Trần Thanh Dương - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho hay: Hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia từ tháng 10.2010 đến nay đã ghi nhận 39 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 đại dịch rải rác tại 8 tỉnh, TP: Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, TPHCM, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Nam Định, Hà Nội.
Trong 2 tuần đầu năm có thêm 3 trường hợp tại Long An, TPHCM và Hà Nội.
Theo báo cáo kết quả từ hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia từ ngày 27.12.2010 – 2.12011, đã thu thập 52 mẫu xét nghiệm hội chứng cúm. Đáng lưu ý là cúm A/H1N1 đại dịch chiếm 30,8% các trường hợp mắc cúm. Các ca cúm A/H1N1 đại dịch này đều chưa phát hiện dấu hiệu biến chủng. Rất may đây đều là các ca bệnh tản phát, thể nhẹ và được điều trị ngoại trú.
Trên thế giới, cúm A/H1N1 cũng tiếp tục được ghi nhận rải rác tại các quốc gia Châu Âu và Châu Á như: Anh, Ireland, Đan Mạch, Trung Quốc, Hàn Quốc và đang có chiều hướng gia tăng. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1 trong nước và trên thế giới, Bộ Y tế vẫn duy trì triển khai các hoạt động phòng, chống để giảm thiểu những tác động của dịch. Hệ thống kiểm dịch y tế biên giới tăng cường giám sát khách nhập cảnh, bố trí đủ cán bộ trực 24/24h tại các cửa khẩu để phát hiện và cách ly những trường hợp mắc bệnh. Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố vẫn duy trì các hoạt động điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly các trường hợp mắc cúm A/H1N1. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch cần sự tham gia tích cực của chính quyền và từng người dân. Mỗi người có thể thực hiện những biện pháp phòng bệnh đơn giản như giữ gìn sức khoẻ, luyện tập nâng cao thể trạng và thường xuyên rửa sạch bàn tay...
Theo LaoDong