Ngày Sức khỏe thế giới 7-4 được tổ chức hằng năm để kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mỗi năm, WHO lựa chọn một chủ đề về sức khỏe đang được toàn cầu quan tâm, sau đó tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực, và địa phương trên toàn thế giới trong năm. Chủ đề của Ngày Sức khỏe năm nay: "Chống kháng thuốc: không hành động ngay hôm nay, sẽ không có phương thuốc chữa trị ngày mai".

 

Kháng kháng sinh hay còn gọi là kháng thuốc là hiện tượng vi sinh vật, vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng... thay đổi cách thức làm cho các thuốc điều trị chúng trở nên vô tác dụng. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên phụ thuộc nhiều thuốc kháng sinh và một số thuốc kháng khuẩn khác trong điều trị bệnh mà trong thập kỷ trước hay một vài năm trước có thể gây chết người như bệnh lao và HIV/AIDS. Tuy nhiên, ngày nay đã xuất hiện rất nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc. Ðây không còn là vấn đề mới nhưng sức lây lan của nó trên toàn thế giới đang trở nên nghiêm trọng và làm vô hiệu các loại thuốc được sử dụng trong điều trị các bệnh truyền nhiễm. WHO kêu gọi cộng đồng cam kết nỗ lực chặt chẽ nhằm giúp nhân loại không quay về thời kỳ thế giới chưa có thuốc kháng sinh, khi mà bệnh viêm phổi thông thường có thể giết chết một đứa trẻ và các bác sĩ chưa tìm ra cách chữa trị bệnh viêm màng não. Siêu khuẩn kháng lao là một trong nhiều thí dụ cho thấy, việc kháng thuốc gia tăng đe dọa nghiêm trọng sức khỏe con người,  khiến các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu tìm ra loại kháng sinh mới. Bên cạnh đó, các siêu vi khuẩn kháng nhiều loại thuốc có thế khiến việc điều trị trở nên đắt và phức tạp hơn.

Ngày nay, nhiều loại bệnh truyền nhiễm thông thường nhưng có thể gây chết người bởi nó có khả năng chống các loại thuốc kháng sinh được sử dụng trong việc điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử dụng và lạm dụng kháng sinh ở cả người và động vật. Việc vi khuẩn kháng thuốc xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, tập trung chủ yếu tại nhiều quốc gia mà việc kê đơn kháng sinh không được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí người dân có thể mua thuốc tại các quầy mà không cần đơn thuốc. Việc này xảy ra ở nhiều quốc gia, trong đó có cả những nước có dân số lớn như Trung Quốc, Ấn Ðộ, nơi doanh số bán thuốc kháng sinh ngày càng tăng nhanh cùng với sự gia tăng tầng lớp trung lưu đang trở nên giàu có hơn, cũng như nhiều nước khác ở châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh ở người chưa đáng kể so với ngành nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm như nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thả cá, nuôi ong lấy mật, khi người chăn nuôi sử dụng thuốc này như chất kích thích tăng trưởng. Một số dữ liệu thống kê cho thấy, hàm lượng thuốc kháng sinh sử dụng ở cá và động vật cao hơn 1.000 lần so với sử dụng ở người, tính theo cùng trọng lượng.

Ðể hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới, WHO kêu gọi cộng đồng, bác sĩ kê đơn, ngành công nghiệp dược phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi nâng cao trách nhiệm trong việc kê đơn và sử dụng thuốc kháng sinh; chính phủ các nước cần quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc, và khuyến khích phát triển tìm ra nhiều loại kháng sinh mới.

 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục