Cán bộ dân số xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) chú trọng tuyên truyền công tác DS- KHHGD đến chị em phụ nữ.

Cán bộ dân số xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) chú trọng tuyên truyền công tác DS- KHHGD đến chị em phụ nữ.

(HBĐT) - Giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, duy trì ổn định mức giảm sinh, phấn đấu không để tình trạng sinh con thứ 3 trở lên xảy ra trên địa bàn, đó là mục tiêu Ban DS xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đã, đang thực hiện đạt được kết quả khả quan.

 

Lật cuốn sổ theo dõi tình hình biến động dân số, chị Nguyễn Thị Vui, cán bộ chuyên trách DS xã bộc bạch: Giờ đây, điều kiện kinh tế đã bớt khó khăn, một số gia đình lại có tư tưởng thích đông con, nhất là nhiều cặp vợ chồng vẫn mang nặng tâm lý muốn có con trai nối dõi nên trên địa bàn còn tiềm ẩn tăng tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên. Trong năm 2010, ở xã có trường hợp một cặp vợ chồng nhất quyết phải sinh con thứ 3 cho dù đã có đủ cả con trai, con gái. Cộng tác viên dân số, các tổ chức, đoàn thể của xóm đến tuyên truyền, vận động nhiều lần, gia đình không nghe. Cuối cùng cấp ủy, chính quyền xã phải vào cuộc vận động, phân tích điều thiệt hơn. Với những lời nói có tình, có lý, gia đình đã thông hiểu và chấp thuận không sinh thêm con thứ 3. Từ những trường hợp cụ thể xảy ra trên địa bàn đã cho thấy, để làm tốt công tác DS - KHHGĐ, yêu cầu đầu tiên là phải làm tốt công tác truyền thông, bám sát địa bàn. Đặc biệt là cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở.

 

Xác định đúng vai trò của công tác dân số đối với phát triển KT, hàng năm, Đảng ủy xã Dân Hạ ban hành nghị quyết lãnh đạo lồng ghép chương trình mục tiêu DS – KHHGĐ với từng chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND xã, các đoàn thể, mỗi xóm đã chú trọng đưa công tác dân số vào kế hoạch hoạt động. Xã có đội ngũ cộng tác viên dân số gồm 17 người ở 11 xóm. Cộng tác viên thường xuyên thăm hộ gia đình, cập nhật thông tin, tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng quan tâm áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, nhất là gặp gỡ nam giới để nhận được sự hợp tác trong thực hiện KHHGĐ. Định kỳ hàng tháng, Ban Dân số xã tổ chức giao ban với đội ngũ cộng tác viên nắm bắt diễn biến dân số ở địa bàn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

 

Những năm qua, mỗi xóm ở Dân Hạ đã được trang bị bộ loa đài. Chính vì vậy, việc tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số cũng như những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác DS – KHHGĐ đã được truyền thông rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của xóm. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu cũng được đưa đến tận KDC, hộ gia đình.

 

Hiện tại, xã Dân Hạ có 1.182 phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Các chị em thường xuyên được đội ngũ cộng tác viên dân số gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện KHHGĐ và được trang bị kiến thức nhằm nâng cao sự hiểu biết thông qua các lớp tập huấn về phòng - chống HIV/AIDS, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, các bệnh truyền nhiễm và những vấn đề về CSSKSS. Năm qua, thực hiện chiến dịch CSSKSS/ KHHGĐ, Ban Dân số xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện và chưa sẵn sàng chấp nhận thực hiện các biện pháp tránh thai, nhóm đối tượng có nguy cơ cao (sinh con một bề) cùng các đối tượng có khó khăn trong tiếp nhận thông tin và dịch vụ KHHGĐ. Nhờ đó, toàn xã đã có trên 900 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, nhiều xóm có tới 95% cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai… Từ kết quả này đã góp phần giúp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã giảm còn 0,7%. Năm 2010 là năm thứ 5 liên tục xã Dân Hạ không có người sinh con thứ 3 trở lên.

 

                                                                                    Bình Giang

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục