Công đoàn viên chức TTBTXH tỉnh tạo được môi trường lành mạnh cho các em nhỏ tại Trung tâm
(HBĐT) - Anh Ngô Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh cho biết: Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng 141 lượt đối tượng, trong đó có 22 người già cô đơn, 45 cháu mồ côi, 12 người tâm thần, 22 người tàn tật, 35 trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh và 5 đối tượng lang thang. Ngoài quản lý, trung tâm còn chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chế độ ăn uống vui chơi giải trí và hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng.
Việc tiếp xúc với nhiều đối tượng tâm thần, trẻ sơ sinh nên đội ngũ cán bộ làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, đây đều là các đối tượng đặc biệt trong xã hội, vì vậy, nhiệm vụ của trung tâm không chỉ là nuôi dưỡng, chăm sóc mà còn tạo ra một gia đình thực sự cho họ. Để làm được điều đó, tập thể CB-CNV ở đây đã xác định xây dựng trung tâm như xây dựng chính ngôi nhà của mình. Đồng thời luôn tạo cho trung tâm một môi trường thực sự gần gũi. Đã thành lệ, cứ vào thứ năm hàng tuần, các cán bộ trung tâm tham gia cùng các cháu lớn và các đối tượng còn đủ sức khỏe dọn dẹp vệ sinh cho khu nhà ở, khu làm việc của trung tâm, dọn dẹp vệ sinh khu bếp nhằm đảm bảo sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật cho các đối tượng. Chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ Trung tâm cho biết: Công đoàn Trung tâm cũng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ. Đặc thù của trung tâm là phải thường xuyên trực ca để kịp thời xử lý tất cả những tình huống có thể xảy ra, vì vậy, trung tâm luôn cân đối, lập kế hoạch công việc cụ thể cho phù hợp với hoàn cảnh của CB - CNV. Vào các dịp lễ, Tết, công đoàn trung tâm luôn quan tâm đến thăm hỏi động viên các gia đình.
Ngoài ra, phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao cũng luôn được các cán bộ trung tâm duy trì thường xuyên. Hiện nay, Trung tâm duy trì các hoạt động dạy hát, dạy nhạc, giao lưu văn nghệ, vui chơi giải trí hàng tuần. Thư viện của Trung tâm không chỉ phục vụ cho các cháu mà còn là điểm cung cấp kiến thức bổ ích cho nhiều CB, CC ở đây. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động đi bộ, tập thể dục hàng ngày, các hoạt động ngoài trời để rèn luyện nâng cao sức khỏe cho cán bộ và các đối tượng. Duy trì đều đặn sinh hoạt của Hội đồng đội, Hội người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức cho đối tượng và CB - CNV, từ đó thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nhờ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, từ nhiều năm nay, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, công chức luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong công việc, chủ động trong nhiệm vụ, tích cực học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Đinh Hòa