Cán bộ chuyên trách dân số xã Thống Nhất tuyên truyền về các biện pháp tránh thai hiện đại.
(HBĐT) - Anh Bàn Văn Hồng, chồng chị Triệu Thị Kim là con trai duy nhất của gia đình ở xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất, TP Hòa Bình. Tưởng rằng áp lực phải sinh con trai nối dõi sẽ đến với chị nhưng sau khi sinh được 2 cô con gái, mẹ chồng cũng như anh Hồng không bắt chị phải sinh thêm con.
Chị Kim chia sẻ: Mọi người trong gia đình đều có chung suy nghĩ “dù gái hay trai chỉ 2 là đủ”, sinh nhiều con, gia đình không có điều kiện chăm sóc cũng như giáo dục. Nhờ đó đến nay, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo và có kinh tế ổn định. Hai con gái của chị được chăm sóc chu đáo.
Xã Thống Nhất có 810 hộ và 3277 nhân khẩu, trong đó, phụ nữ từ độ tuổi 15 – 49 có chồng là 689 người. Chị Vân Sao, cán bộ chuyên trách dân số xã Thống Nhất cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động không sinh con thứ 3, nhất là với cặp vợ chồng sinh con một bề luôn được xã chú trọng. Hiện nay, toàn xã có 12 cặp vợ chồng sinh con 1 bề, đây là những đối tượng xã tập trung tuyên truyền. Đồng thời, tiến hành đồng bộ các biện pháp, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông và giáo dục chuyển đổi hành vi, tăng cường truyền thông về SKSS – KHHGĐ tới các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam giới, vị thành niên và thanh niên… Bên cạnh đó, 10 CTV dân số đã kịp thời cung cấp các phương tiện tránh thai hiện đại đến từng hộ gia đình. Cụ thể, trong quý I có 750 lượt nam giới dùng bao cao su, 157 lượt phụ nữ uống hoặc tiêm thuốc tránh thai, ngoài ra có trên 30 lượt người dùng các biện pháp tránh thai khác.
Công tác dân số được tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp xóm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Từ đó, người dân thường xuyên được tiếp cận với các mô hình truyền thông đa dạng, phong phú về DS – KHHGĐ. Riêng với xóm có địa bàn rộng như Đồng Chụa, xã cử 2 CTV phụ trách địa bàn. Chị Bàn Thị Chi, CTV xóm Đồng Chụa cho biết: Là xóm có đông đồng bào Dao sinh sống, những năm trước, một vài người vẫn còn tư tưởng trọng nam - khinh nữ, đặc biệt, có nam giới còn suy nghĩ việc tránh thai là của phụ nữ nên không quan tâm mỗi khi CTV đến tuyên truyền về SKSS – KHHGĐ. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ dân số và CTV đã giúp thay đổi nhận thức của người dân. Đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng của xóm sử dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 70%.
Chị Vân Sao phấn khởi cho biết: Nhờ những cố gắng của xã trong công tác dân số, từ đầu năm 2010 đến nay, xã không có trường hợp nào sinh con thứ 3 và sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
Hồng Nhung