Lãnh đạo Sở Y tế trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ.

Lãnh đạo Sở Y tế trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ.

(HBĐT) - Ngày 23/12, Chi cục DS- KHHGĐ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (26/12/1961- 26/12/2011) và tổng kết công tác DS – KHHGĐ năm 2011, định hướng nhiệm vụ năm 2012. Tới dự có đại diện, lãnh đạo Sở Y tế, Hội CCB tỉnh, Văn phòng UBND và cán bộ, chuyên trách dân số các huyện, thành phố.

 

Ngay từ đầu năm, Chi cục DS – KHHGĐ đã thăm mưu cho Sở Y tế các văn bản chỉ đạo về công tác DS – KHHGĐ trong toàn tỉnh như đánh giá kết quả thực hiện chiến lược DS – KHHGĐ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001 – 2010, từ đó xây dựng kế hoạch hành động tiếp tục thực hiện chiến lượng DS/SKSS tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020, các văn bản chỉ đạo triển khai mô hình góp phần nâng cao chất lượng dân số…  Năm 2011, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng động dân có mức sinh cao và vùng khó khăn cho 83 xã, toàn tỉnh đã sản xuất và nhân bản 35 bộ áp phích, 888 đĩa truyền thông, gần 50 triệu tờ rơi tuyên truyền về công tác DS – KHHGĐ. Các huyện, thành phố đã mở được 93 lớp đào tạo nghiệp vụ truyền thông và nghiệp vụ dân số cho 2633 học viên. Cùng với đó, mô hình can thiệp giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh tại cộng đồng và mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được đẩy mạnh. Kết quả, số người sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 101%, trong đó có 11.475 ca đặt dụng cụ tử cung, 427 ca cấy thuốc tránh thai, 22.219 ca sử dụng viên uống tránh thai, 8.630 ca sử dụng bao cao su… tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 3,8%. Hòa Bình được Tổng cục DS – KHHGĐ đánh giá là tỉnh thuộc nhóm có mức sinh thấp so với cả nước.

 

Năm 2012, ngành Dân số tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về DS- KHHGĐ; hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược DS- KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân lực làm công tác DS – KHHGĐ từ tỉnh đến huyện, xã, xóm; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…

 

Nhân dịp này, đã có 9 tập thể, cá nhân được nhận  Bằng khen của Bộ Y tế; 113 cá nhân nhận Kỷ niệm chương và 29 tập thể, 91 cá nhân được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS – KHHGĐ.

 

 

 

 

                                                 Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục