Bệnh nhân đến khám và điều trị BHYT tại trạm y tế xã Ngọc Mỹ.

Bệnh nhân đến khám và điều trị BHYT tại trạm y tế xã Ngọc Mỹ.

(HBĐT) - Được đánh giá là một trong những xã của huyện, tỉnh làm tốt công tác khám - chữa bệnh BHYT (KCB BHYT), Trạm y tế xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đang góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Hiện nay, xã Ngọc Mỹ có 1.394 hộ với 5.869 nhân khẩu, trong đó, hộ nghèo chiếm 35,83%, hộ cận nghèo chiếm 33,67%. Tỷ lệ dân số ở Ngọc Mỹ có thẻ BHYT chiếm 41%, còn lại người dân chưa có thẻ tập trung chủ yếu thuộc hộ cận nghèo. Chị Bùi Thị Sung, Trạm trưởng trạm y tế xã Ngọc Mỹ cho biết: Trước đây, khi chưa triển khai khám - chữa bệnh BHYT, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm rất ít chỉ khoảng từ 30 - 40 bệnh nhân/tháng, phần nhiều bệnh nhân đều chuyển lên tuyến trên do trạm thiếu cơ sở vật chất, thiếu các loại thuốc thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từ tháng 11/2007, Trạm thực hiện KCB BHYT với phương thức thanh toán theo phí dịch vụ, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo. Năm 2009, bắt đầu KCB BHYT theo phương thức thanh toán phí định suất nên tỷ lệ đến khám, điều trị cũng tăng lên. 

Hiện, trạm y tế xã Ngọc Mỹ có 8 cán bộ gồm 1 bác sỹ, 2 y sỹ (1 y sỹ đa khoa, 1 y sỹ đông y), 1 nữ hộ sinh, 2 điều dưỡng, 1 dược sỹ và 1 cán bộ chuyên trách DS/KHHGĐ. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành y tế địa phương, trạm được đầu tư xây dựng 6 phòng, trang thiết bị cơ bản đảm bảo cho KCB. Trạm đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010 vào năm 2009.  

Để người dân biết được quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi đi KCB BHYT, trạm y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông về Luật KCB BHYT đến từng thôn, xóm thông qua cấp phát tờ gấp những điều cần biết khi khám, chữa bệnh BHYT. Công tác truyền thông chủ yếu tập trung vào số hộ cận nghèo chưa tham gia BHYT nhằm nâng cao nhận thức của đối tượng cận nghèo về lợi ích khi tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường tư vấn cho bệnh nhân khi đến trạm KCB BHYT. Nhờ đó, nhận thức của người dân về BHYT được nâng lên, số lượng người tham gia BHYT ngày càng tăng, quyền lợi người dân KCB BHYT ngày được đảm bảo. Năm 2009, số lượt KCB BHYT là 784 lượt người thì đến năm 2011, số lượt người KCB BHYT tăng lên 1.492, tăng 52,5%. Tỷ lệ bệnh nhân vượt tuyến cũng giảm, năm 2006 có gần 1.000 bệnh nhân chuyển tuyến, đến năm 2011 chỉ còn 99 bệnh nhân.  

Chị Bùi Thị Thao, xã Ngọc Mỹ cho biết: Khám điều trị bằng BHYT tại trạm có nhiều điều kiện thuân lợi, thuận lợi lớn nhất đó là giảm chi phí đi lại cho người dân. Trước đây, để KCB BHYT phải ra tận Bệnh viện Đa khoa huyện đi lại vất vả, tốn kém. Khi đến trạm, được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí như khi đến Bệnh viện Đa khoa huyện.  

Theo chị Bùi Thị Sung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, bên cạnh những mặt thuận lợi, Trạm còn gặp phải một số khó khăn trong KCB BHYT. Đối tượng tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tuổi chưa phân rõ trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chủ quản dẫn đến việc chậm chễ trong cấp thẻ; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn hạn chế; giá thuốc trên thị trường không ổn định

 

                                                                    P.V

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám - chữa bệnh BHYT tại khoa nhi  (Bệnh viện đa khoa tỉnh).
Không có hình ảnh

Thực hư chuyện lá đu đủ chữa khỏi ung thư

Vừa qua, tòa soạn đã nhận được thư của GS Nguyễn Xuân Hiền, nguyên Chủ nhiệm Khoa Da Liễu, Bệnh viện TƯ Quân đội 108 công bố hướng dẫn 250 người chữa ung thư bằng lá đu đủ. Kết quả nhiều bệnh nhân khỏi bệnh hoặc đỡ, kéo dài sự sống tốt.

Xơ vữa động mạch

Xơ vữa động mạch là bệnh lý về mạch máu do có sự xơ cứng của mạch máu, từ đó làm cho lòng của mạch máu bị hẹp hơn bình thường và sự đàn hồi của mạch máu bị giảm đi. Các chất mỡ trong máu tích tụ dần ở lớp trong của thành động mạch và do chất mỡ làm cho thành động mạch dày hơn, kết quả là các động mạch bị hẹp dần lại và lưu thông máu bị cản trở. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ mạch máu nào và vùng nào của cơ thể, nó chính là nguyên gây đột quỵ, những cơn đau thắt ngực và thiểu năng tuần hoàn ở cẳng chân. Bệnh này gặp nhiều nhất là ở người cao tuổi.

Viêm phổi trẻ em

Viêm phổi là tình trạng vi khuẩn hoặc virut gây viêm nhu mô phổi với các thể lâm sàng như: Viêm phế quản phổi; viêm phổi thuỳ; viêm phế quản và áp xe phổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hằng năm có đến 15 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, trong đó nguyên nhân hàng đầu là viêm phổi (chiếm tới 35%), kế đến là tiêu chảy (22%). Ở nước ta, tỷ lệ tử vong trẻ em hàng đầu cũng là viêm phổi, chiếm 33% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền 368 triệu đồng

(HBĐT) - Ngày 10/6, tại Nhà văn hóa TP. Hoà Bình, Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life tại Hòa Bình đã tổ chức hội thảo tri ân khách hàng và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm đã tử vong do bệnh hiểm nghèo.

Còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong phòng - chống dịch lợn tai xanh

(HBĐT) - Đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh ta vẫn chưa qua 21 ngày sau công bố dịch. Mặc dù đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhưng qua đó cho thấy, công tác phòng - chống dịch tai xanh ở tỉnh ta còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Lạc Thủy chú trọng công tác trồng và bảo vệ rừng

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có rừng và đất lâm nghiệp chiếm 2/3 diện tích tự nhiên. Phát huy tiềm năng, thế mạnh từ điều kiện tự nhiên, trong những năm qua, huyện đã chú trọng công tác trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục