Trẻ em leo trèo không có sự kiểm soát của người lớn sẽ dẫn đến những rủi ro đáng tiếc. (ảnh chụp tại xã Phú Minh - Kỳ Sơn).
(HBĐT) - Tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tử vong hay mang đến thương tật suốt đời ở trẻ. Môi trường sống luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ. Trong những năm gần đây, số trẻ trên địa bàn toàn tỉnh mắc phải tai nạn thương tích ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, để chủ động phòng - chống tai nạn thương tích ở trẻ rất cần có sự quan tâm, vào cuộc của gia đình và xã hội; tạo cho trẻ thói quen sống, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ.
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, từ năm 2008 trở về trước, mỗi năm toàn tỉnh chỉ xảy ra trên dưới 100 vụ trẻ mắc tai nạn thương tích, số trẻ tử vong chỉ dưới 20 em. Đến năm 2009 và 2010, số trẻ mắc tai nạn thương tích tăng đột biến lần lượt là 601 và 635 ca mắc. Năm 2011, con số này có giảm nhưng vẫn ở mức cao là 364 ca. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ và ngã là một trong những nguyên nhân hàng đầu; đuối nước chiếm tới trên 50% tỷ lệ tai nạn thương tích ở trẻ. Ngã mặc dù không là nguyên nhân gây tử vong lớn ở trẻ em nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tàn tật vĩnh viễn, đặc biệt là chấn thương sọ não, cột sống ở trẻ. Tai nạn giao thông là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, chiếm tỷ lệ 20% số vụ tai nạn thương tích. Một nguyên nhân dẫn đến trẻ tử vong cao khi mắc phải là đuối nước, năm 2011 có đến 50% số trẻ tử vong khi bị đuối nước ở tỉnh ta. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân như bỏng, ngộ độc, súc vật cắn, điện giật cũng mang đến thương tật suốt đời hay tử vong ở trẻ.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ- TB&XH) cho biết: Đây không chỉ là thực trạng của riêng tỉnh ta mà là tình trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước. Trước tình hình đó, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và hoạt động thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích ở trẻ như chính sách quốc gia về phòng - chống tai nạn thương tích trẻ em (2001-2010); quyết định của Bộ Y tế về triển khai cộng đồng an toàn trẻ toàn quốc (2006); quyết định của Bộ GD&ĐT về việc triển khai chương trình trường học an toàn (2007); Nghị quyết 32 về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc (năm 2007 và bổ sung quy định đối với trẻ em mới được ký năm 2010); quy chuẩn xây dựng Nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khỏe bao gồm quy định an toàn cho trẻ của Bộ Xây dựng và Bộ LĐ-TB&XH (2008); kế hoạch hành động liên ngành về phòng - chống đuối nước trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH (2009)
Đồng thời, các huyện, thành phố triển khai nhiều buổi truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, phụ huynh, giáo viên, cộng tác viên, chính quyền... Để phòng tránh tai nạn cho trẻ, biện pháp tốt nhất là tuyên truyền sâu rộng để mọi người hiểu biết, luôn cảnh giác với những tai nạn đang rình rập các em.