(HBĐT) - Với cú pháp đơn giản DACAM gửi 1409, quý bạn đọc sẽ đóng góp 18.000 đồng ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

 

Để tiếp tục khơi dậy tình cảm “thương người như thể thương thân”, huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, thực hiện dự án xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân và con em nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 chính thức phát động chương trình nhắn tin từ thiện Chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012.

         

Chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012 chính thức bắt đầu khởi động từ 00h00 ngày 10/7 đến hết 24h ngày 4/9/2012. Đây là hoạt động được tiếp nối sau thành công của chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam” năm 2011.

             

Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 thực hiện chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam”. Kết quả thu được là 7.360.603.166 đồng. Thực tế cho thấy đây là một cách làm phù hợp, tiện lợi, hiệu quả và có ý nghĩa CT-XH lớn.

           

Năm 2012 – 2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tiếp 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, 1.160 ngôi nhà tình nghĩa, cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp 2.320 suất tìm việc làm cho con em nạn nhân, xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng – phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân da cam ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với tổng số tiền vận động là 250 tỉ đồng.

           

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của xã hội. Chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xao dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012 là một trong những chương trình nằm chuỗi các nội dung hoạt động của Hội. Ngày 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chính thức kêu gọi và phát động chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước trên thế giới hãy ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

 

                                                                                           P.V

 

Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục